Lễ Sene Dolta năm 2022: Trà Vinh chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/9. Tại Trà Vinh, trong những ngày này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Nét truyền thống luôn được gìn giữ trong lễ Sene Đônta của đồng bào Khmer Nam bộ. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, lễ Sene Dolta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Lê Văn Hẳn mong muốn đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tỉnh Trà Vinh có dân số hơn 1 triệu người; trong đó người Khmer chiếm gần 32%. Theo kế hoạch mới đây của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn, từ năm 2022 - 2025, Trà Vinh thực hiện 10 dự án với tổng kinh phí dự kiến trên 1.711 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao mức sống; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.124 tỷ đồng.
 
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, người dân tộc thiểu số có thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%/năm, địa phương giảm 50% ấp đặc biệt khó khăn và không còn xã đặc biệt khó khăn.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.