Lễ phát động 'Hãy trở thành công dân số Thành phố Hồ Chí Minh'

Ngày 12/1 đã diễn ra Lễ phát động “Hãy trở thành công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với thông điệp “Kết nối nhanh chóng giữa công dân và chính quyền” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện giúp người dân tiếp cận và hưởng ứng lan tỏa rộng rãi tiện ích của ứng dụng (app) Công dân số trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao biểu trưng App Công dân số cho đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, năm 2025, chuyển đổi số tiếp tục là chủ đề trọng tâm, hướng tới hoàn thiện chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung cao độ để phong trào này không chỉ mang tính hình thức mà còn đem lại kết quả cụ thể, thiết thực, đặc biệt là những tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

“Chuyển đổi số không chỉ góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt nhất mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại gian trưng bày ở nhà ga metro Bến Thành. 

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các đoàn thể, lực lượng vũ trang đi đầu trong việc trở thành công dân số. Cụ thể, trong 3 tuần tới, các tổ chức, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, công đoàn viên, người lao động, thanh thiếu niên, hội phụ nữ… phối hợp để hoàn thành đăng ký trở thành công dân số.

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sơ kết và cơ bản hoàn thành mục tiêu đăng ký công dân số, đồng thời sẽ tổ chức giải thưởng theo tuần từ nay đến đó (3 tuần). Cụ thể, trong tuần đầu tiên, nếu có đơn vị nào đăng ký đông hơn (tính theo tỷ lệ), sẽ được thưởng cao hơn và giải thưởng giảm dần cho đến Tết. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng app Công dân số để đi metro. 

Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành bằng xe bus 2 tầng đến Nhà ga metro Bến Thành. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên đạp xe quanh khu vực tổ chức lễ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo điểm nhấn tuyên truyền.

Tại gian trưng bày ở Nhà ga metro Bến Thành, người dân được hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm các tính năng nổi bật của ứng dụng, tiện ích của ứng dụng, trao đổi và giải đáp thắc mắc về ứng dụng. Người dân cũng được giới thiệu, hướng dẫn các dịch vụ số như đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến, cài VNeID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2…

Ông Phan Văn Mãi thông tin, app Công dân số là công cụ một chạm tương tác hai chiều giữa người dân với chính quyền. Người dân có thể lấy thông tin từ chính quyền, góp ý cho chính quyền; đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính liên quan ở bất kỳ nơi nào.

Qua đây, tương tác giữa người dân và chính quyền sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, chính quyền phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục hoàn thiệp app Công dân số để có thể hoạt động tốt nhất, các tiện ích khác sẽ được tiếp tục nguyên cứu, tích hợp lên. Về hạ tầng, dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh, cơ quan và các bên có liên quan sẽ tập trung xây dựng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng tham gia diễu hành bằng xe buýt 2 tầng. 

Trước đó, ngày 4/11/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối công dân và chính quyền. Thông qua app này, người dân có thể phản ánh các sự việc, gửi ý kiến góp ý, hiến kế các vấn đề mà mình quan tâm; đồng thời theo dõi sát sao tiến độ xử lý của cơ quan chức năng. Người dân cũng có thể tiếp cận, tra cứu và sử dụng các tiện ích dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên nhiều lĩnh vực thiết thực với đời sống.

Về phía chính quyền, app Công dân số là một kênh hiệu quả để ghi nhận, quản lý và xử lý các sự việc từ thực tế cuộc sống phát sinh trên địa bàn, căn cứ trên dữ liệu được cung cấp minh bạch.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.