Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh

Ngày 26/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (29/10/1954 - 29/10/2024).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhựt An/ TTXVN

Trong buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh và tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là sự kiện lịch sử 100 ngày Tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, góp phần trực tiếp cho sự ra đời của Hiệp định Geneva về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và toàn Đông Dương. Theo Hiệp định này, trên chiến trường Nam Bộ lúc đó, Đồng Tháp Mười, tỉnh Long Châu Sa là một trong 3 khu vực tập kết.

Sau đó, hơn 13.500 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân viên các cơ quan Dân - Chính - Đảng, thương bệnh binh, học sinh từ các tỉnh Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Long Châu Sa, Gia Định Ninh, Phân Liên khu miền Đông và các lực lượng khác lần lượt tập trung tại thị trấn Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) để xuống tàu, tập kết ra miền Bắc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trung Cang, đại diện nhân chứng lịch sử sự kiện 100 ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh năm 1954 phát biểu. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Ngày 29/10/1954, tại bến phà Cao Lãnh, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra - cuộc đưa tiễn hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Đây là một cuộc chuyển quân có ý nghĩa to lớn, đưa cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam lên tàu cùng nhau ra Bắc lao động, học tập nhằm đóng góp cho cách mạng miền Nam, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Để ghi dấu ấn sự kiện lịch sử của đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, thành phố có cán bộ, chiến sỹ và con em miền Nam tập kết tại Cao Lãnh năm 1954 quyết tâm huy động nguồn lực và đến tháng 9/2017 đã khởi công xây dựng Tượng đài tưởng niệm sự kiện Tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh (thuộc địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh). Năm 2019, công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (29/10/1954 - 29/10/2019).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp với các đại biểu đã tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh năm 1954. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc đối với nhân dân Đồng Tháp cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với các cán bộ, chiến sỹ và con em miền Nam tập kết ra Bắc tại Cao Lãnh năm xưa. Đây là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Ngày 24/2/2023, Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các đại biểu đã đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, thành phố Cao Lãnh); thăm Tượng đài sự kiện Tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh.

Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.