Lễ kỷ niệm 32 năm ngày Quốc khánh Slovakia tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2024), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Slovakia.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam- Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa các đại biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội. 

Phát biểu chúc mừng, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Slovakia Thành phố hồ Chí Minh cho rằng, Cộng hòa Slovakia và Tiệp Khắc trước đây có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Tiệp Khắc vào ngày 2/2/1950, đây là cơ sở cho quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Slovakia, đồng thời cũng là nền tảng cho quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước trong hơn 30 năm qua. 

Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả từ chính phủ, người dân Tiệp Khắc trước đây và Slovakia ngày nay. Trong những năm qua, Slovakia vẫn là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Trung và Đông Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Slovakia tăng ổn định hàng năm. Trong thời gian đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, chính phủ, nhân dân Slovakia đã viện trợ 100.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, minh chứng cho tình cảm, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Slovakia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi họp mặt. 

Nhân dịp này, ông Bùi Quang Hải gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam, Ngài Tổng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua để tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại nhân dân ý nghĩa, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Chú thích ảnh
Ông Marian Veres, Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt. 

Trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc lễ của nhân dân Slovakia, ông Marian Veres, Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam cho rằng, những lễ kỷ niệm như thế này được tổ chức hàng năm tại Việt Nam càng khẳng định chiều sâu của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Slovakia và Việt Nam.

Ông Marian Veres chia sẻ, Slovakia và Việt Nam cách xa nhau về địa lý, nhưng lại rất gần gũi trên nhiều phương diện. Kể từ khi cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia chính thức trở thành dân tộc thiểu số thứ 14 vào năm 2023, người dân Slovakia đã có cơ hội trải nghiệm nhiều sự kiện giới thiệu nền văn hóa phong phú của Việt Nam tại nhiều thành phố ở Slovakia. Truyền thống tốt đẹp về giao lưu và xích lại gần nhau ở cấp độ nhân dân, vốn được khởi xướng bởi những cựu sinh viên tốt nghiệp từ các trường học Slovakia - giờ đây sẽ được tiếp nối bởi các thế hệ tiếp theo thông qua những hoạt động này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt. 

Theo ông Marian Veres, Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng, năng động, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cũng như những xu hướng mới và thách thức toàn cầu; Slovakia vui mừng thấy sự hợp tác kinh tế giữa hai nước tăng trưởng mỗi năm, tin tưởng rằng quan hệ đối tác, tình hữu nghị lâu dài của Slovakia và Việt Nam sẽ được chuyển hóa thành hợp tác thương mại, đầu tư, các lĩnh vực khác ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.