Lễ hội Xuân hồng với hành trình 10 năm 'Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống'

Ngày 18/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ X - năm 2017.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự và đánh trống khai hội sự kiện đánh dấu 10 năm Lễ hội Xuân hồng được tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2017, với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội dự kiến thu hút gần 30.000 lượt người tham gia; tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực miền Bắc.

Tại lễ hội, bên cạnh chương trình trọng tâm là hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào”, nhạc hội “10 năm vũ khúc Xuân Hồng”, triển lãm “Khoảnh khắc Xuân Hồng 10 năm”, sân khấu lưu động “Xuân Hồng Battle” Vol.10, hội trại “10 năm ấn tượng Xuân Hồng”, game show “Vui hội Xuân hồng”… cũng được tổ chức với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ, người nổi tiếng như: nhạc sỹ, ca sỹ Tạ Quang Thắng, ca sỹ Minh Chuyên, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc …

Lễ hội Xuân hồng với hành trình 10 năm 'Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống' ảnh 1

Các tình nguyện viên hiến máu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao ý tưởng tổ chức, những đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Xuân hồng trong thời gian qua; cho rằng Lễ hội Xuân hồng là nơi tụ hội những tấm lòng nhân ái của cả nước cùng sẻ chia giọt máu vì người bệnh. Ảnh hưởng của Lễ hội Xuân hồng không chỉ ở phạm vi một vùng miền, một tỉnh, thành phố mà còn lan rộng trên cả nước; là cú huých lớn để phong trào hiến máu tình nguyện thay đổi về chất, lượng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long mong các tỉnh, thành phố tiếp tục hưởng ứng, tổ chức Lễ hội Xuân hồng tại địa phương mình để tinh thần của lễ hội đặc biệt này được nhân lên trong tâm trí, tình cảm của người dân cả nước; kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu ở tất cả các thời điểm trong năm để không còn có những người bệnh gặp nguy hiểm vì thiếu máu.

Là đơn vị đề xuất ý tưởng thực hiện Lễ hội và chủ trì tổ chức Lễ hội Xuân hồng trong 10 năm tại Hà Nội, Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: Lễ hội Xuân hồng đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn hiến máu dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện đã trở thành mô hình hiệu quả, đã được nhân rộng trên nhiều tỉnh/thành phố của cả nước; đồng thời góp phần xóa bỏ tình trạng thiếu máu điều trị dịp nghỉ Tết cổ truyền. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và nhiều cơ sở tiếp nhận máu trên toàn quốc đã diễn tập thành công việc tiếp nhận máu với số lượng lớn, đề phòng, ứng phó kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp. Với việc duy trì Lễ hội Xuân hồng 10 năm qua đã khẳng định đây là điểm nhấn trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ngay sau lễ khai mạc, hội nghị tổng kết 10 kỳ Lễ hội Xuân hồng được tổ chức, nhằm rút kinh nghiệm và xem xét, điều chỉnh việc tổ chức Lễ hội trong thời gian tới cho phù hợp với thực tiễn...

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu dịp sau Tết Nguyên đán, hưởng ứng 10 năm Lễ hội Xuân hồng, ngày 17/2, hơn 600 cán bộ y tế của 20 bệnh viện ở Hà Nội, chia thành 5 đoàn sẽ tham gia chương trình cổ động, diễu hành vận động hiến máu "Blouse trắng vì người bệnh cần máu” trên các tuyến đường chính của Thủ đô. Chương trình do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức nhằm thể hiện tinh thần, quyết tâm của các cán bộ y tế vì sự sống người bệnh. Lễ phát động ra quân chương trình ý nghĩa này sẽ diễn ra trong Ngày hội hiến máu tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sáng 16/2.

Trước đó, vào ngày 12-13/2, khoảng 1.000 tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã xuống đường tuyên truyền vận động hiến máu với khẩu hiệu "Ăn Xuân hồng, ngủ Xuân hồng, vì một kỳ Xuân hồng thành công”.

Trải qua 9 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận gần 51.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Diễn ra lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2008, đến nay, Lễ hội Xuân hồng đã lan tỏa, nhân rộng và được tổ chức tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu vào thời điểm khan hiếm máu điều trị sau Tết Nguyên đán. Từ năm 2010, Lễ hội Xuân hồng đã được Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động trên toàn quốc, trở thành sự kiện cấp quốc gia trọng điểm trong phong trào hiến máu tình nguyện cả nước.

Dịp này, Chiến dịch hưởng ứng sự kiện toàn cầu “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”- 14/6/2017 được phát động. 20 tập thể, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng cũng được tặng Bằng khen của Bộ Y tế.

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.