Lễ hội Trái cây Bắc Ninh - Tinh hoa nông sản Việt

Tối 5/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2025 - Tinh hoa nông sản Việt.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia Lễ hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, nghệ nhân, nhà vườn cùng đông đảo nhân dân.

Lễ hội Trái cây tỉnh Bắc Ninh diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10/12 là dịp để tôn vinh, quảng bá nông sản của tỉnh; kết nối các nhà vườn, doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối trong xúc tiến thương mại; đồng thời thúc đẩy du lịch nông nghiệp, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh trù phú, năng động, giàu truyền thống văn hiến và đang bứt phá mạnh mẽ trên con đường phát triển.

Chú thích ảnh
Khách tham quan các gian hàng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: Toàn tỉnh có gần 54.000 ha cây ăn quả; trong đó hơn 8.600 ha là cây có múi; sản lượng đạt trên 80.000 tấn, giá trị khoảng 1.800 tỷ đồng. Diện tích cam đạt tiêu chuẩn VietGAP hơn 1.700 ha; diện tích bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP hơn 3.700 ha. Hơn 780 sản phẩm OCOP hiện diện trên thị trường là minh chứng sinh động cho nỗ lực không ngừng của các địa phương, doanh nghiệp và nông dân trong việc nâng tầm giá trị nông sản tỉnh.

Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2025 trở thành dấu ấn nổi bật của một nền nông nghiệp đang khẳng định vị thế mới. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, thiết kế theo hướng mở và trải nghiệm, giúp du khách không chỉ xem, mà còn được “sống” giữa mùa quả chín. Gần 200 gian hàng quy tụ những sản vật tiêu biểu của các vùng trồng, từ trái cây tươi, sản phẩm chế biến đến các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ. Hoạt động livestream bán hàng, kết nối tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung giúp nông sản Bắc Ninh bước đi mạnh mẽ hơn trên thị trường số, mở rộng cánh cửa để từng sản phẩm quê hương tiến ra thị trường khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Không gian nghệ thuật sắp đặt trái cây hòa quyện với âm vang quan họ và sình ca tạo nên cảm xúc vừa thân quen, vừa mới mẻ. Những tour du lịch nông nghiệp, các hoạt động trải nghiệm tại vườn hay trình diễn chế biến nông sản mở ra một cách tiếp cận mới: nông sản không chỉ để thưởng thức mà còn để khám phá văn hóa, câu chuyện và giá trị phía sau mỗi mùa vàng

Điểm nhấn của Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2025 là cách làm mới kết hợp hài hòa giữa văn hóa - du lịch - công nghệ để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên hành trình hội nhập. Đây sẽ là lễ hội của sự chuyển mình, của đổi mới sáng tạo và của niềm tin vững chắc vào một nền nông nghiệp hiện đại, đa giá trị, xanh và bền vững.

Từ những đồi cây trái đang vào vụ chín, là một nông nghiệp Bắc Ninh đang vươn lên mạnh mẽ. Bắc Ninh mới là tỉnh đa động lực phát triển; trong đó, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đa tầng giá trị sẽ là trụ cột xanh, góp phần gìn giữ cảnh quan, bản sắc và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân; là nơi mỗi mùa quả chín không chỉ mang lại thu nhập, mà còn thắp lên niềm tự hào và khát vọng đổi mới của người nông dân Kinh Bắc.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá 4 cây cam thu về hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bắc Ninh - Miền trái ngọt”, được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và các giá trị văn hóa truyền thống. Những tiết mục như Trống hội quê hương, mashup “Làng Quan họ quê tôi”, các làn điệu Quan họ “Phùng quan tế hội”, “Đào Nguyên”, ca khúc “Miền trái ngọt”, “Lục Ngạn quê hương ân tình”, “Gửi về Quan họ”… được thể hiện bởi Nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, ca sĩ Minh Ngọc, Lương Hải Yến, Minh Đức và các diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Ninh, mang đến không khí rộn ràng, hấp dẫn.

Để tạo điều kiện cho nhân dân tham quan Lễ hội và vùng cây ăn quả, Bắc Ninh sẽ tổ chức 25 chuyến xe đưa đón nhân dân từ các điểm Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc) đến phường Chũ vào các ngày từ 6/12 đến 10/12 tới.

Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.