Lễ hội Thành Bản Phủ: Khơi dậy tinh thần đoàn kết, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc

Ngày 23/3, UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện lần thứ XI, tại Di tích Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu, múa rồng, chương trình nghệ thuật đặc biệt, dâng hương và nghi thức tế lễ. Phần hội là các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên với sự tranh tài của hàng trăm diễn viên, vận động viên thuộc các xã trên địa bàn huyện, bao gồm các hoạt động không gian văn hóa vùng cao của 11 dân tộc trên địa bàn huyện; thi đấu các môn thể thao dân tộc như tung còn, đẩy gậy, kéo co…

Chú thích ảnh
Nghi thức Tế lễ tại Lễ hội Thành Bản Phủ.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết, Lễ hội Thành Bản Phủ năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh, con người, nét văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện...

Đến với Lễ hội, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa tâm linh độc đáo với các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính Tướng quân Hoàng Công Chất, các anh hùng nghĩa sĩ gắn với sông núi Mường Thanh, Điện Biên. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc đã cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyện Điện Biên mong muốn, hoạt động của Lễ hội sẽ ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch gần xa đến với Điện Biên. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp.

Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày 24 - 25/2 âm lịch. Đây là hoạt động tín ngưỡng đặc sắc với các nghi lễ văn hóa dân gian được gìn giữ lâu đời nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với thủ lĩnh Tướng quân Hoàng Công Chất cùng hai vị tướng dân tộc Thái là Tướng Lò Ngải và Lò Khanh với những công lao to lớn trong xây dựng bảo vệ miền biên cương Tổ quốc. Lễ hội Thành Bản Phủ đã được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị rước kiệu vào Đền Hoàng Công Chất. 

Tướng quân Hoàng Công Chất có tên thật là Hoàng Công Thư, quê ở thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo nổ ra vào năm 1739 ở vùng Sơn Nam (Nam Định - Thái Bình - Hưng Yên). Đến năm 1748 nghĩa quân về vùng thượng du Thanh Hóa, theo đường rừng núi tiến lên Hưng Hóa (Tây Bắc).

Tại đây Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên cùng lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ giải phóng Mường Thanh (Điện Biên) vào tháng 5/1754.

Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Tướng quân Hoàng Công Chất cho xây dựng Thành Bản Phủ, sau đó cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài suốt 30 năm (1739 - 1769). Hoàng Công Chất đã tập hợp nhân dân các dân tộc vùng Hưng Hóa thành một khối thống nhất, xây dựng mối tình đoàn kết ngược xuôi để cùng nhau đánh giặc giữ nước, bảo vệ núi rừng vùng biên cương của Tổ quốc. Năm 1981, di tích Thành Bản Phủ được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.