Lễ hội Phát triển và hội nhập 2016 để lại nhiều dư âm

Tối 3/12, tại Công viên 30/4, Lễ hội TP Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập năm 2016 đã bế mạc, sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: Ba ngày tổ chức Lễ hội là những ngày của rực rỡ sắc màu và rộn vang âm thanh, là những ngày tôn vinh nét đẹp văn hóa của 27 quốc gia trên thế giới hội tụ tại TP Hồ Chí Minh.
Lễ hội Phát triển và hội nhập 2016 để lại nhiều dư âm ảnh 1

Du khách tham quan gian hàng ẩm thực tại lễ hội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Các hoạt động ý nghĩa về ẩm thực, trang phục, âm nhạc, khiêu vũ, giáo dục… tại lễ hội đã góp phần vun đắp tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân thành phố với bạn bè quốc tế, đồng thời giúp người dân thành phố hiểu thêm về các nền văn hóa đa dạng và đặc sắc trên thế giới.Lễ hội TP Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập năm 2016 do Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia của lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, du học sinh đang sinh sống và học tập tại Thành phố.Lễ hội gồm nhiều hoạt động như triển lãm “Hoạt động đối ngoại của TP Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập”, giới thiệu hình ảnh hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam với các nước ASEAN và các thành phố, địa phương trên thế giới đã ký kết hợp tác hữu nghị… Nổi bật nhất là hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, giáo dục giữa các nước, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển không ngừng.
Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.