Lễ hội nơi nữ giới được thoải mái dùng gậy đánh đấng mày râu

Trong lễ hội Lathmar Holi nhiều màu sắc tổ chức tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) ngày 11/3, phái yếu tại địa phương đã có khoảng thời gian đặc biệt để “ra tay” với nam giới.
Chú thích ảnh
Người tham gia Lathmar Holi. Ảnh: AFP

Kênh DW (Đức) cho biết lễ hội của đạo Hindu Lathmar Holi được tổ chức thường niên tại hai thành phố Barsana và Nandgaon ở bang Uttar Pradesh.

Lathmar Holi bắt nguồn từ truyền thuyết về vị thần Hindu Krishna tại Nandgaon đến Barsana để thăm nàng Radha yêu quý của ông. Krishna sau đó muốn phun bột màu vào Radha và những người bạn của nàng vào lễ hội ném bột màu Holi để trêu họ. Nhưng vị thần này đã bị Radha dùng gậy đuổi đi một cách tinh nghịch. Theo đó, hàng năm vào thời kỳ lễ hội Holi, đàn ông từ Nandagaon sẽ đến Barsana và che mình bằng khiên để phụ nữ địa phương dùng gậy đập (video dưới, nguồn: AP).

Chú thích ảnh
Nam giới tập trung tại đền Radha Rani ở Barsana, họ ngân nga những bài hát đôi khi mang tính khiêu khích khiến phái nữ không hài lòng và dùng gậy đánh vào khiến của họ. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Lễ hội này được cho mang mục đích về sức khỏe bởi bột màu được sử dụng trong sự kiện là dược liệu truyền thống có tên gula, thường dùng để chữa cảm lạnh và sốt. Người dân thường sử dụng gula trong giai đoạn thay đổi thời tiết vào mùa Xuân. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tuy nhiên ngày nay, nhiều người tham gia lễ hội cho biết bột màu không còn được sử dụng từ gula mà nhiều nơi lại dùng màu tổng hợp, khiến họ dị ứng da và mắt. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Năm nay lễ hội Lathmar Holi được tổ chức vào ngày 11/3. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đối với nhiều người theo đạo Hindu tại Ấn Độ, lễ hội ném bột màu Holi là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất năm. Ảnh: AFP
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.