Lễ hội Nhật-Việt là điểm nhấn trong hợp tác văn hóa giữa hai nước

Thành công của lễ hội Nhật - Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa, trở thành cảm hứng cho Nhật Bản tổ chức Festival Việt Nam lần đầu tiên tại Sapporo, tỉnh Hokkaido, vào tháng 9 vừa qua và thêm nhiều lễ hội Việt Nam tại các địa phương khác trong tương lai.

Đó là khẳng định của ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Nhật - Việt trong buổi gặp ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 20/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi tiếp. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Tsutomu Takebe chia sẻ niềm vui được quay trở lại Thành phố, gặp lại những người bạn đã nhiều năm cùng hợp tác trong công việc. Nhật Bản cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Nhật – Việt trong những năm qua, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Lễ hội Việt-Nhật năm 2020 lần thứ 7 dự kiến được tổ chức tại Công viên 23/9 của Thành phố, từ ngày 21-23/2/2020.  Để đảm bảo Lễ hội Nhật- Việt 2020 thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Lễ hội Nhật-Việt 2020 đề nghị Thành phố hợp tác hỗ trợ về vấn đề an toàn, an ninh cho người tham dự Lễ hội.

Ông Tsutomu Takebe cho rằng, Lễ hội Nhật-Việt là sản phẩm hợp tác cùng phát triển của hai Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, trở thành điểm nhấn trong hợp tác văn hóa giữa hai nước trong những năm qua. Phía Nhật Bản mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của cả hai phía, Lễ hội Nhật – Việt sẽ tiếp tục được tổ chức thành công trong nhiều năm tới, trở thành cầu nối văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ niềm vui nhận thấy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản nói chung, với các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 6 địa phương của Nhật Bản, cùng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, viện trợ phát triển, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Lãnh đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao tình cảm và vai trò quan trọng của ông Tsutomu Takebe đối với việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trên cương vị Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Nhật-Việt. Lễ hội Nhật-Việt sau 6 lần tổ chức thành công đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên thu hút đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản tham dự. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí với kế hoạch tổ chức Lễ hội Nhật-Việt năm 2020 tại Thành phố; cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản tổ chức thành công Lễ hội này.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.