Lễ hội hoa anh đào sẽ là dấu ấn kỷ niệm 45 năm ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 23/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tiếp và làm việc với ông Isao Iijima, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Lễ hội hoa anh đào sẽ là dấu ấn kỷ niệm 45 năm ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản ảnh 1

Chiều 23/12/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Iijima Isao đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai bên trao đổi về các biện pháp xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước, hai Thủ đô, trong đó có việc tổ chức Lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội năm 2018.

Cùng đi với ông Isao Iijima có ông Nagai Katsuro, Công sứ Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Kajiura, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo Công ty cổ phần thuốc lá Nhật Bản.

Ông Isao Iijima nhấn mạnh, Lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội năm 2018 cần có điểm khác biệt với ba lần tổ chức trước đó. Song song với việc tổ chức lễ hội hoa anh đào, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cũng gợi mở ý tưởng về các cuộc gặp mặt trao đổi, hội thảo giữa các doanh nghiệp hai nước để tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại.

Đánh giá cao ý kiến của ông Isao Iijima, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội hoa anh đào năm 2018, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2018 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có những tiết mục nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng của cả hai nước. Ban tổ chức sẽ nhanh chóng bổ sung những ý kiến đóng góp của ông Isao Iijima vào kế hoạch để lễ hội thêm sâu đậm, trở thành dấu ấn trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, thu hút người dân cả nước đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Thành phố Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Nhật Bản. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ hy vọng, hoạt động tích cực của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên một tầm cao mới.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.