Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh: Hơn 300 cơ sở may đo áo dài giảm giá sâu tới 50%

Hơn 300 cơ sở may đo, bán vải, phụ kiện áo dài tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt đăng ký tham gia kích cầu, giảm giá 5 – 50% để quảng bá cho Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019.

Ngày 26/2, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 2 - 17/3. Lễ hội do Sở Du lịch TP  và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức.

Đặc biệt, năm nay có hơn 300 cơ sở may đo, bán vải, phụ kiện áo dài cũng đăng ký tham gia kích cầu, giảm giá từ 5 đến 50% để quảng bá cho Lễ hội.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh trong ngày 26/2.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, TP Hồ Chí Minh là nơi khởi xướng tổ chức Lễ hội Áo dài và "nuôi dưỡng" Lễ hội thành công qua nhiều năm, tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách. Đến nay, lễ hội đã lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”, lễ hội năm nay còn truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng TP Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp; mời gọi người dân và du khách cùng tham gia đồng diễn áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và có thêm nhiều gương mặt Đại sứ đồng hành cùng Lễ hội trong giới văn nghệ sĩ, doanh nhân, những người có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Các nhà thiết kế tham gia Lễ hội áo dài năm nay cũng tăng lên 26 nguời, trong đó lần đầu xuất hiện các nhà thiết kế đến từ các tỉnh, thành phố khác và 1 nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc. 

Chú thích ảnh
Các gương mặt đại sứ đồng hành cùng Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh năm nay.

Năm nay, lần đầu tiên H’Hen Niê, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 cũng tham gia là đại diện hình ảnh cho Lễ hội. H’Hen Niê cho biết, mặc dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống mặc áo dài, nhưng cô rất yêu tà áo dài Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện trên đấu trường nhan sắc quốc tế, chiếc áo dài (đại diện hình ảnh Việt Nam) luôn khiến cô thêm tự tin, nổi bật, được bạn bè quốc tế chú ý.

Năm nay, lễ hội áo dài có nhiều hoạt động sổi nôi như: cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh”, cuộc thi “Ảnh đẹp Áo dài online”, chương trình diễu hành áo dài, thi vẽ - thiết kế áo dài trên giấy, tọa đàm chất liệu truyền thống may áo dài...” kéo dài trong suốt tháng 3. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.