Lễ hội ẩm thực và giao lưu văn hóa Việt Nam tại Kuala Lumpur

Ngày 27/11, lễ hội ẩm thực và giao lưu văn hóa Việt Nam - Malaysia đã diễn ra tại Kuala Lumpur.
Chú thích ảnh
Quầy hàng ẩm thực của Nhà hàng Mini Nguyen. Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Sự kiện do Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Malaysia, Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam và Công ty tổ chức sự kiện “DANG Production Bhd, Malaysia” đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 100 quầy hàng ẩm thực Việt, giới thiệu món ngon ba miền đến với bạn bè quốc tế và Malaysia.

Những món ăn Việt được lựa chọn bày bán và giới thiệu tại sự kiện là những món ăn đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam như phở, nem rán, bánh mì của miền Bắc, gỏi cuốn, bánh xèo, bánh bột lọc của miền Trung và chả bò, cơm tấm của miền Nam… đã hấp dẫn đông đảo du khách. Doanh nghiệp tham dự quầy hàng ẩm thực chủ yếu là những doanh nghiệp Việt có nhà hàng kinh doanh lâu năm tại Kuala Lumpur như An Việt food Market, Viet Mart, Viet-Thai-Combodia Mart, Mini Nguyen Café…

Theo thống kê của ban tổ chức, tính đến cuối giờ chiều ngày đầu tiên của sự kiện, đã có khoảng hơn 500 người tham dự, thưởng thức ẩm thực Việt. Sự kiện đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Khai mạc sự kiện là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam của các thành viên của CLB văn nghệ của Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Hương beful - Chủ tịch CLB di sản áo dài Việt Nam - đã làm sống động không gian sự kiện với hàng chục mẫu áo dài ấn tượng và đặc sắc. Buổi trình diễn đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của người xem.   

Chú thích ảnh
Quang cảnh các quầy hàng ẩm thực Việt tại sự kiện. Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Tengku Dato’ Hishammuddin Zaizi Bin Azman Shah Alhaj, Giám đốc Tập đoàn Ikhasas, Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của Malaysia trong đó có thực phẩm và đồ uống, cho biết đây là lần đầu tiên ông tham dự sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam -Malaysia tại Kuala Lumpur. Ông hy vọng sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên hơn. Ông cho rằng, sự kiện rất có ý nghĩa vì đã góp phần đưa mối quan hệ hai nước ngày càng được thắt chặt. Sự kiện này sẽ là cơ hội để người dân Malaysia khám phá văn hóa và ẩm thực của Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai gần, sự kiện sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn nữa để nhiều người dân Malaysia được chứng kiến tận mắt các sự kiện văn hóa và ẩm thực ấn tượng như hôm nay, đặc biệt là màn trình diễn áo dài rất tuyệt vời của các cô gái đẹp đến từ Việt Nam.

Đại diện cho Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam, bà Trần Thị Chang nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động giao lưu văn hóa đối với người dân mỗi nước. Bà bày tỏ hy vọng, thông qua những sự kiện như thế này, mối quan hệ hai nước sẽ được thắt chặt thêm và tạo ra những con đường mới cho thương mại, du lịch và đầu tư.

Sự kiện Lễ hội ẩm thực và giao lưu văn hóa Việt Nam - Malaysia diễn ra từ ngày 27/11 - 11/12 tại thủ đô Kuala Lumpur. Đây là lần thứ hai, công ty tổ chức sự kiện “DANG Production Bhd, Malaysia” phối hợp tổ chức sự kiện giới thiệu văn hóa Việt tại Malaysia sau lần tổ chức rất thành công vào tháng 8 vừa qua.

Hằng Linh - An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Liên hoan phim LGBT quốc tế hàng đầu của Israel TLVFest đang trở lại Rạp chiếu phim Tel Aviv (Tel Aviv Cinematheque) từ ngày 22-31/10, với chương trình quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và Israel, cùng các bộ phim từng gây chú ý tại Cannes, Berlin và liên hoan Fantasia ở Montreal.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.