Lễ giỗ lần thứ 33 Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 25/3 (tức ngày 14/2 năm Quí Tỵ 2013), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 33 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 25/3 (tức ngày 14/2 năm Quí Tỵ 2013), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 33 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đại diện lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các ban ngành trong tỉnh, đại diện các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, thân tộc Bác Tôn và đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ.


Để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, năm 1998, tỉnh An Giang đã xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chính thức khánh thành vào ngày 20/8/1998 đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Bác Tôn. Khu lưu niệm rộng 6,7 ha với nhiều công trình kiến trúc mang đậm phong cách Nam bộ như: ngôi nhà thời niên thiếu; đền thờ tưởng niệm Bác Tôn, phòng trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Bác với hơn 100 ảnh kỷ niệm và trên 35 kỷ vật... Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt.


Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.