Lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 5/3 (giờ địa phương), tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn thê đã chủ trì lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Trưởng đoàn và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân; Quốc vương Brunei; Tổng thống và Phu nhân của các nước Philippines, Indonesia; Thủ tướng và Phu nhân của các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Timor Leste; Tổng thư ký ASEAN tham dự lễ đón.

Chào mừng các Trưởng đoàn tới dự Hội nghị bằng các nghi thức và các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống của Australia, Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá cao quan hệ Australia với các nước ASEAN và mong muốn sau hội nghị này, quan hệ Australia - ASEAN sẽ được thúc đẩy, tăng cường với xung lực và nội dung mới.

Chú thích ảnh
Biểu diễn điệu nhảy truyền thống Australia tại lễ chúc phúc các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau 50 năm, quan hệ ASEAN - Australia phát triển rất tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng gia tăng. Hợp tác giữa hai bên ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, kinh tế, văn hóa-xã hội… Australia là một trong những Đối tác Chiến lược Toàn diện có nhiều hợp tác thực chất, hiệu quả với các thành viên của ASEAN.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia được tổ chức từ ngày 5 - 6/3 tại thành phố Melbourne, Australia với chủ đề “Đối tác cho tương lai”. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các phiên họp chính và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Australia sẽ trao đổi, đề ra tầm nhìn, những phương hướng và biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác trong thời gian tới. 

Đặc biệt, dự kiến, phía Australia sẽ trao đổi và đề xuất những sáng kiến hợp tác mới; nếu hai bên nhất trí sẽ có những đột phá trong quan hệ hai bên, góp phần tạo thêm nguồn lực và cơ sở để quan hệ ASEAN - Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân tham dự tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn thê tổ chức chào mừng các Trưởng đoàn và Phu nhân tới dự Hội nghị.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.