Lễ đón các trưởng đoàn dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 29/7 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đã chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với trên 100 Chủ tịch Quốc hội/Nghị viện tham dự Hội nghị.
Chú thích ảnh
Chủ tịch IPU Tulia Ackson (giữa) và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong (ngoài cùng, bên trái) đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngay sau lễ đón, Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 chính thức khai mạc.

Hội nghị có chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”. Chủ đề này được đánh giá là rất phù hợp và cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc và phức tạp. Từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, đến những thách thức an ninh phi truyền thống và khoảng cách phát triển ngày càng gia tăng - tất cả đòi hỏi sự hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa giữa các quốc gia.

Hội nghị có chương trình nghị sự toàn diện với nhiều phiên thảo luận quan trọng. Ngoài phiên toàn thể về chủ đề chung còn có 5 phiên thảo luận nhóm về những vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế như: thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong nghị viện, đổi mới sáng tạo để ứng phó với các biến động toàn cầu, vai trò của nghị viện trong định hình tương lai kỹ thuật số, bảo vệ và thúc đẩy quyền của những người dễ bị tổn thương và hợp tác quốc tế để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, nhất là trong bối cảnh LHQ và các cơ chế đa phương đang phải đương đầu với nhiều thách thức, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc đóng góp vào những nỗ lực chung để chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu.  Đây cũng là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.