Lấy phiếu tín nhiệm gắn chặt với việc nêu gương trong Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức bên hành lang Quốc hội, đại biểu Vũ Trọng Kim nhận định về mối liên hệ của đợt lấy phiếu tín nhiệm vừa qua tại Quốc hội với việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong Đảng.

Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Chú thích ảnh
Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương).

Theo đại biểu Vũ Trọng Kim, chủ trương lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn rất có ý nghĩa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ mà Nghị quyết TƯ7 khóa XII đã đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược phải được đánh giá và bồi dưỡng, đảm bảo tiêu chí nhất định để thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

"Thông qua lấy phiếu tín nhiệm để mỗi người soi xét bản thân mình, vị trí công tác của mình đã đảm bảo nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đặt ra chưa, nhất là đòi hỏi từ cuộc sống. Người cán bộ đã đem hết sự nhiệt tình và khả năng của mình để làm việc với tinh thần phục vụ nhân dân chưa. Qua đây mới thấy việc bỏ phiếu tín nhiệm đã phản ánh sự đánh giá đúng đắn và khách quan của các đại biểu Quốc hội", đại biểu Kim nhận định.

Thực tế, rất nhiều chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vừa qua cũng là cán bộ cấp cao của Đảng, thuộc phạm vi nêu gương mà quy định của TƯ hướng tới.

Do đó, theo đại biểu Kim: "Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, người cán bộ có thể vươn lên làm tốt hơn, có điểm nào yếu mà Quốc hội chỉ ra thì anh phải khắc phục và làm tốt trong nhiệm kỳ này. Nghị quyết TƯ đã nói, sẽ thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, nêu tấm gương hoàn thành nhiệm vụ, đạo đức, lối sống và tinh thần phục vụ nhân dân".

Ở đâu cán bộ cũng phải có tiêu chí để phấn đấu, phải nhìn thấy mặt tích cực để phát huy và nhìn thấy hạn chế để tự khắc phục. Nếu cứ làm mà không ai đánh giá thì sẽ thiếu tự giác, ung dung, sinh ra lạm dụng quyền hạn của mình. Người có quyền hạn thì luôn hướng tới nguy cơ lạm dụng. Giám sát là sự răn đe cần thiết với cán bộ.

Lấy phiếu tín nhiệm giúp hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng như thế nào?

Theo đại biểu Vũ Trọng Kim, từ kết quả tại Quốc hội cần liên thông với công tác kiểm tra bên Đảng và nhận xét đánh giá của hệ thống tổ chức cán bộ. Qua đó, chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ sau.

"Tính chất nêu gương thì lần nào cũng thế nhưng quan trọng là có đi vào nhận thức của cán bộ hay không. Nếu thâm nhập vào đội ngũ cán bộ nghiêm túc thì việc đó được thực hiện có kết quả. Còn học nghị quyết mà không nhập tâm, quyết liệt thì không mang lại kết quả. Cho nên người đứng đầu phải nêu gương trước hết, sau đó mọi người làm theo", đại biểu nhấn mạnh.

Ông Vũ Trọng Kim kết luận: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, người đi đầu phải soi đường chỉ lối, là tấm gương mẫu mực.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.