Lấy nước vụ Đông Xuân đợt 1: Các trạm bơm chính của Hà Nội chưa thể vận hành

Theo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ, đợt 1 từ 0 giờ ngày 12/1 đến 24 giờ ngày 15/1/2021. Tuy nhiên, mực nước trong ngày đầu tiên này chỉ đủ để các trạm bơm dã chiến hoạt động, còn các trạm bơm chính chưa thể vận hành.
Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Cụ thể, đến 7h mực nước trên sông Đà, đoạn Trạm bơm Sơn Đà (huyện Ba Vì) đạt 9,10m, Trạm bơm Trung Hà đạt 7,95m.

Trên sông Hồng, mực nước đoạn Trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây) đạt 2,84m, đoạn Trạm bơm Đan Hoài (huyện Đan Phượng) đạt 1,92m, đoạn Trạm Thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên, quận Long Biên) đạt 1,68m... Với mực nước như trên, các trạm bơm chính: Trung Hà, Phù Sa, cống Cẩm Đình... của thành phố Hà Nội vẫn chưa thể vận hành.

Tuy nhiên, mực nước này đã đáp ứng yêu cầu vận hành đối với các trạm bơm dã chiến: Sơn Đà, Phù Sa, Thanh Điềm, Ấp Bắc và một số trạm bơm mà thành phố Hà Nội mới đầu tư, như: Hồng Vân, Thụy Phú 2, Đan Hoài…

Tính đến 11h ngày 12/1, bốn doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 72 trạm bơm bố trí dọc các bờ sông: Đà, Hồng, Đáy, Nhuệ, Đuống, Tích, với tổng số 229 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 399.600m3/giờ.

Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 32 trạm bơm, với tổng số 70 máy; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 28 trạm bơm, với 79 máy; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 8 trạm bơm, với 39 máy; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội vận hành 4 trạm, với 41 máy bơm...

Để phục vụ 11 tỉnh, thành phố khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước sản xuất vụ Xuân 2021, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã tăng cường phát điện, bổ sung 1.793m3/giây cho sông Đà, sông Hồng...

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.