Khánh thành trạm bơm nước không dùng điện trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Ngày 16/11, tại xã Thài Phìn Tủng (huyện Đồng Văn), UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khánh thành công trình Trạm bơm nước Séo Hồ không dùng điện (PAT) thuộc dự án Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các vùng núi đá vôi Việt Nam - KaWaTech.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm bơm nước Séo Hồ không dùng điện ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Kiên Giang và đại biểu một số bộ, ngành, Viện Quản lý nước của Cộng hòa Liên bang Đức.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Dự án KaWaTech được triển khai từ tháng 1/2013 đến nay, do Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện quản lý nước và lưu vực sông - Quản lý tài nguyên nước và kỹ thuật môi trường (KIT) Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện bao gồm vốn của Bộ Giáo dục và nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, vốn hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và vốn đối ứng của tỉnh Hà Giang.

Dự án khởi động từ tháng 2/2014 với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng; trong đó vốn đối ứng của tỉnh Hà Giang gần 70 tỷ đồng, ngoài ra còn có vốn hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ  và đối tác Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các bên tham gia Dự án đã hết sức nỗ lực tổ chức thi công các dự án, đến nay Trạm Bơm nước Séo Hồ đã bơm thành công nước lên bể chứa trên đỉnh Ma Ú với lưu lượng 1.600 m3/ngày đêm, độ chênh cao gần 600 m, cấp đủ nước cho toàn bộ thị trấn Đồng Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cảm ơn Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức đã đồng hành cùng  Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và các chuyên gia của Việt Nam, đặc biệt là GS.Ts Franz Nestmann và nhiều Giáo sư của Việt Nam đã có nhiều tâm huyết, đầu tư nhiều thời gian, công sức đưa kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng thành công vào điều kiện thực tiễn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Giang. 

Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, dự án Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các vùng núi đá vôi Việt Nam, áp dụng thử nghiệm ở một số khu vực thuộc Công viên Địa Chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - KaWaTech. Dự án đã ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động, thiết kế đơn giản có tính khả thi đã và đang đem lại một giải pháp cung cấp nước bền vững cho đồng bào vùng cao của Hà Giang và có tiềm năng nhân rộng ra các vùng khác. 

Chú thích ảnh
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu tham quan công trình Trạm bơm nước Séo Hồ không dùng điện vừa khánh thành ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Dự án KaWaTech là một công nghệ không dùng năng lượng điện hỗ trợ để bơm một nhịp lên gần 600 m, cấp nước cho hàng nghìn hộ dân với  hơn 10.000 ngàn người dân được hưởng lợi. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên Bang Đức, các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học trong việc tìm kiếm các giải pháp về cấp nước sinh hoạt cũng như các giải pháp sinh kế phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho đồng bào vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngài GS.Ts Franz Nestmann - Viện Quản lý nước và lưu vực sông (IWG) Cộng hòa Liên bang Đức cho biết: Để có được sự thành công của dự án bơm nước không điện, phải nói đến sự nỗ lực trong mối quan hệ hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng được sâu, rộng. Thông qua mối quan hệ hợp tác, Đảng và nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương nghèo như Hà Giang được tham gia Chương trình hợp tác theo Nghị định thư.  Đồng thời, mong muốn tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Đồng Văn nói riêng sẽ phát huy hiệu quả dự án để ngày càng có nhiều đồng bào các dân tộc ở Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi đặc biệt khó khăn nhất của Việt Nam được sử dụng nước sinh hoạt.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.