Lầu Năm Góc thừa nhận hàng loạt UAV MQ-9 Reaper bị Houthi bắn hạ

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc ngày 25/4 thừa nhận lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ trong vòng chưa đầy 6 tuần qua, gây ra thiệt hại ước tính lên tới hơn 200 triệu USD.
Chú thích ảnh
Hiện trường một chiếc UAV MQ-9 của Mỹ bị lực lượng Houthi bắn hạ tại Sanaa, Yemen ngày 19/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã mất 7 chiếc UAV MQ-9 Reaper trong các ngày 31/3, và 3, 9, 13, 18, 19, 22/4. Những chiếc UAV này đang thực hiện các phi vụ tấn công hoặc trinh sát khi bị bắn rơi xuống biển và đất liền.

Giới chức quốc phòng Mỹ đánh giá việc 3 chiếc MQ-9 Reaper bị Houthi bắn hạ trong tuần qua cho thấy khả năng “săn lùng” UAV của lực lượng này đã được cải thiện. Bên cạnh đó, chiều hướng gia tăng những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Yemen có thể làm tăng thêm rủi ro cho các UAV, song Washington khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ quân đội, khí tài quân sự và lợi ích trong khu vực.

Kể từ ngày 15/3, quân đội Mỹ đã tăng cường các hoạt động tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, với những cuộc không kích diễn ra gần như hàng ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ duy trì các hoạt động này cho đến khi Houthi dừng những cuộc tấn công trên Biển Đỏ.

Tối 24/4 (giờ địa phương), người phát ngôn Dave Eastburn của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) cho biết Mỹ đã tấn công hơn 800 mục tiêu của Houthi, phá hủy nhiều cơ sở chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không, cơ sở sản xuất vũ khí hiện đại, các địa điểm cất trữ vũ khí, khiến hàng trăm chiến binh Houthi cùng nhiều thủ lĩnh của lực lượng này thiệt mạng.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.