Lầu Năm Góc tạo bước ngoặt khi cho phép nhà thầu quân sự Mỹ hiện diện tại Ukraine

Lầu Năm Góc xác nhận đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tại Ukraine đối với các nhà thầu quân sự Mỹ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng TASS (Nga) trích lời đại diện của Lầu Năm Góc cho biết đang mời thầu một số nhà thầu để hỗ trợ Ukraine sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự do Mỹ và các đồng minh cung cấp. Bên cạnh đó, một số thiết bị mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, hoặc sẽ cung cấp cho Ukraine trong những tháng tới, như tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không Patriot, đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cụ thể để bảo dưỡng.

Đại diện Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh: “Những nhà thầu này sẽ ở xa tiền tuyến và không chiến đấu với quân đội Nga. Các nhà thầu, tổ chức hoặc công ty Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh của nhân viên đồng thời sẽ trình bày kế hoạch giảm thiểu rủi ro vào hồ sơ dự thầu của họ”.

Lầu Năm Góc đưa ra quyết định này sau khi đánh giá rủi ro cẩn thận và phối hợp với các bên liên quan. Quyết định của Lầu Năm Góc đã giúp bật đèn xanh để lần đầu tiên các nhà thầu quốc phòng Mỹ hoạt động tại Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Đã có một số nhà thầu của chính phủ Mỹ làm việc tại Ukraine bởi Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp Mỹ để giúp đỡ nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giúp củng cố lưới điện của Ukraine và hỗ trợ kinh tế.

Trước đó, hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Ukraine đối với các nhà thầu nước này. Vào ngày 25/6, kênh CNN (Mỹ) từng đưa tin rằng Nhà Trắng đang nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm triển khai các nhà thầu quốc phòng Mỹ tại Ukraine. Ở thời điểm đó, Lầu Năm Góc đã bác bỏ thông tin và khẳng định rằng vẫn chưa có quyết định nào như vậy được đưa ra.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.