Lầu Năm Góc: Nga đã nhận được tên lửa từ Iran, vài tuần tới sẽ sử dụng ở Ukraine

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết Mỹ xác nhận rằng Liên bang Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Theo Thiếu tướng Ryder, Hoa Kỳ đánh giá Fath-360, một loại hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần, trong vòng vài tuần tới có thể được sử dụng để chống lại Ukraine.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng cho biết họ tin rằng "hàng chục quân nhân Nga đã được đào tạo tại Iran để sử dụng hệ thống tên lửa này".

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết 2 năm rưỡi sau khi triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên bang Nga đã nhận được tên lửa từ Iran.

Trước đó, vào ngày 6/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cảnh báo của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett được đưa ra khi trước đó cùng ngày, tờ Thời báo phố Wall (The Wall Street Journal) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đồng minh Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga.

Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga.

Về phía Moskva, vào ngày 9/9, khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal, nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác.

Ông Peskov nói với các phóng viên: "Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất".

Đối với Tehran, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 6/9 tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi. Còn vào ngày 9/9, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Fazlollah Nozari cho rằng các báo cáo về việc Iran chuyển tên lửa cho Liên bang Nga là "chiến tranh tâm lý".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/WSJ)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.