Lầu Năm Góc ký hợp đồng trị giá 200 triệu USD với OpenAI

Lầu Năm Góc ngày 16/6 thông báo OpenAI - công ty phát triển ứng dụng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ChatGPT - vừa giành được hợp đồng trị giá 200 triệu USD với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm cung cấp các công cụ AI.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của OpenAI. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong thông báo, Lầu Năm Góc nêu rõ hợp đồng yêu cầu OpenAI phát triển “các năng lực AI tiên tiến ở cấp độ nguyên mẫu để giải quyết mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia trong cả lĩnh vực tác chiến và vận hành”.

Dự án sẽ được thực hiện chủ yếu tại khu vực thủ đô Washington và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Trước đó hồi tháng 4, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã ban hành hướng dẫn mới yêu cầu các cơ quan liên bang bảo đảm chính phủ và công chúng được hưởng lợi từ một thị trường AI cạnh tranh tại Mỹ. Tuy nhiên, hướng dẫn này không áp dụng đối với các hệ thống liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia.

Về phía OpenAI, tuần trước công ty này thông báo đã đạt mức doanh thu 10 tỷ USD, giúp công ty tiến gần mục tiêu đề ra cho cả năm 2025 trong bối cảnh bùng nổ các ứng dụng AI. Trong tháng 3, OpenAI công bố kế hoạch huy động 40 tỷ USD trong vòng gọi vốn do SoftBank dẫn đầu, với định giá công ty ở mức 300 tỷ USD. Tính đến cuối quý I vừa qua, nền tảng này đã đạt mốc 500 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần, một con số trong mơ đối với nhiều công ty khác.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.