Latvia xây dựng hàng rào tại biên giới với Nga

Cơ quan biên phòng quốc gia Latvia cho biết nước này đã xây dựng xong đoạn hàng rào dây thép gai đầu tiên dài 93 km, cao 2,7 m, ngăn cách biên giới với Nga. Đây là một phần trong tổng thể công trình xây dựng hạ tầng dọc biên giới Latvia-Nga, dự kiến được hoàn tất vào năm 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cơ quan biên phòng quốc gia Latvia ngày 11/3 ra thông báo nêu rõ Latvia và Nga có biên giới dài 283,6 km gồm 10 đồn biên phòng đặt cách nhau từ 22 đến 40 km. Đến hết năm 2018, hai nước đã hoàn tất việc vạch đường biên giới trên độ dài 207 km.

Theo thỏa thuận xây dựng hạ tầng biên giới song phương, công trình này sẽ bao gồm các đường đi bộ bằng gỗ, trạm tuần tra, đường ống dẫn nước với tổng chi phí ước tính khoảng 21,168 triệu euro (23,80 triệu USD).

Latvia cũng cho biết mong muốn xây dựng thêm 173 km đường biên giới với Belarus và dự kiến hoàn thành công trình này vào năm 2021.

Theo đánh giá của cơ quan biên phòng Latvia, công tác xây dựng hàng rào dây thép gai trong thời gian qua đã góp phần làm giảm đáng kể các hành vi vi phạm biên giới.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.