Latvia "giật thót" với tàu ngầm Nga

Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia tuyên bố phát hiện thấy sát gần biên giới nước này có tàu ngầm của Nga.
Latvia "giật thót" với tàu ngầm Nga ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Monomakh của hải quân Nga.

Ngoài ra, cơ quan quân sự Latvia còn thông báo rằng những ngày cuối tuần qua các binh sĩ nhìn thấy một số tàu nổi của Hải quân Nga.

Trước đó, thông báo của cơ quan quân sự cũng nêu rằng trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia 23 hải lý từ lãnh hải ghi nhận sự hiện diện của tàu "Steregushi" và tàu ngầm yểm trợ lớp "Kashtan" của Hải quân Nga.

Còn trước nữa, người ta cho rằng từng hiện diện cả tàu ngầm lớp "Kilo" hôm 16/4.

"Trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia 21 hải lý kể từ lãnh hải quốc gia, ghi nhận một tàu ngầm lớp "Kilo" của Nga", lực lượng vũ trang quốc gia Latvia thông báo.

Tổng cộng, theo Bộ Quốc phòng Latvia, các máy bay quân sự và tàu các loại của Nga trong năm 2015 đã đến sát biên giới của Latvia hơn 270 lần

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.