Latvia cảnh báo tước quyền công dân của những người ủng hộ Nga

Nhà lãnh đạo Latvia cảnh báo những người sống tại quốc gia EU này mà ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể bị tước quyền công dân.
Chú thích ảnh
Tổng thống Latvia Egils Levits. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTVI hôm 19/7, Tổng thống Latvia Egils Levits cho biết ông ủng hộ luật cho phép tước hộ chiếu của người mang hai quốc tịch Latvia và Nga, nếu họ công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga.

“Tôi cho rằng những người Nga sống tại Latvia nên có lập trường kiên định. Và hầu hết mọi người đều đã thể hiện quan điểm đó trong tình huống không thể đưa ra thái độ trung lập. Nếu một người trung lập, thì có nghĩa là người đó không hiểu bản chất của vấn đề”, ông Levits nói.

Theo ông, nhiều người mang hai quốc tịch Latvia và Nga rõ ràng đã thể hiện sự ủng hộ Ukraine, và một số người trong đó không nghiêng về phe nào, nhưng đang dần đi đúng hướng. Trong khi đó, có một nhóm thiểu số ủng hộ hành động của Nga và họ nằm ngoài giá trị dân chủ.

“Giá trị dân chủ dựa trên các quan điểm về công bằng. Việc ủng hộ một quan điểm rõ ràng bất công có nghĩa là bạn không phải là một nhà dân chủ”, Tổng thống Levits nói.

Hồi tháng 4, Quốc hội Latvia đã thông qua đạo luật cho phép tước quyền công dân đối với những người ủng hộ các quốc gia có hành vi tội ác chống lại hòa bình và nhân loại. Tuy nhiên, sửa đổi này chỉ áp dụng cho những người mang hai quốc tịch trở lên.

Cũng trong tháng đó, quốc gia này đã cấm sử dụng các chữ cái Z và V - biểu tượng của quân đội Nga ở Ukraine - tại nơi công cộng. Các cá nhân vi phạm sẽ bị phạt trên 440 USD, còn tập thể có thể bị phạt hơn 3.500 USD.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.