Tổng thống Nga bình luận về khả năng gặp người đồng cấp Ukraine

Theo hãng tin Reuters (Anh), hôm 20/7, trong bài phát biểu trên truyền hình sau chuyến thăm Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trước câu hỏi trên, Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đã không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà hai bên đã đạt được trên thực tế vào tháng 3. Tuy nhiên, ông không nêu nội dung chi tiết về thỏa thuận này.

“Kết quả cuối cùng tất nhiên phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên ký kết trong thực hiện thỏa thuận đã đạt được. Hiện nay, chúng tôi thấy các nhà lãnh đạo ở Kiev không có mong muốn như vậy”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất đang đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa hai nước đã rơi vào bế tắc sau cuộc gặp gần đây nhất được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Hai bên đã đưa ra nhiều đề xuất nhưng chưa đạt được kết quả đột phá.

Hôm 19/7, Tổng thống Putin đã gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran nhằm củng cố thêm mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia đang cùng hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong chuyến thăm Iran, ông Putin cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chụp ảnh chung trước cuộc họp hôm 19/7. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng Nga đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, nhưng cũng muốn những hạn chế còn lại đối với xuất khẩu ngũ cốc của Nga được gỡ bỏ. Ông Putin cho biết dù hai bên vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến các chuyến hàng ngũ cốc, nhưng thực tế đã có những biến chuyển tích cực.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đang chuẩn bị công bố một gói viện trợ vũ khí khác cho Ukraine. Trích dẫn thông tin tình báo của Mỹ, ông cáo buộc Nga đang chuẩn bị sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Về phần mình, Điện Kremlin tuyên bố sẽ không đặt giới hạn thời gian đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia. Ukraine và phương Tây đã lên án chiến dịch này là cuộc tấn công vô cớ của Nga nhằm vào nước láng giềng. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng tuyên bố Nga đang cố gắng kéo Ukraine vào một cuộc xung đột kéo dài vào mùa đông.

“Mục tiêu rất quan trọng của chúng tôi là không để cuộc chiến kéo dài sang mùa đông. Sau mùa đông, Nga sẽ có nhiều thời gian để củng cố lực lượng, vì vậy bất kỳ chiến dịch phản công nào của Ukraine chắc chắn sẽ khó khăn hơn”, ông Yermak nói.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.