Latvia ban bố tình trạng khẩn cấp

Latvia đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 8/11, sau khi số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng lên các mức cao kỷ lục trong khi tỷ lệ tiêm chủng tại Latvia nằm trong số thấp nhất Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Ventspils, Latvia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày tại quốc gia 1,9 triệu dân này ở mức hơn 1.000 ca, theo đó tỷ lệ lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Theo quy định mới, người dân buộc phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà công cộng và  ngày 15/11 là hạn chót để các công chức chính phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Những người chưa tiêm vaccine chỉ được phép vào các cửa hàng để mua thực phẩm và đồ thiết yếu tại những cửa hàng được chỉ định và chỉ những cửa hàng bán đồ thiết yếu mới được hoạt động vào cuối tuần. Ngoài ra, Chính phủ Latvia khuyến khích tất cả người dân nước này làm việc tại nhà.

Số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng khiến bệnh viện tại Latvia quá tải. Giới chức y tế Latvia cho biết các bác sĩ buộc phải trì hoãn các cuộc điều trị đối với các bệnh nhân có bệnh lý nhẹ trong khi các nhóm y tế khẩn cấp không thể đáp ứng các cuộc gọi.

Hiện mới chỉ 48% dân số Latvia đã tiêm chủng đầy đủ và đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong EU, sau các nước Bulgaria, Romania và Croatia.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.