Lật thuyền làm 5 người chết, 2 người mất tích

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã trục vớt được 5 thi thể, đồng thời tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trên sông Măng vào chiều tối 23/10.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã trục vớt được 5 thi thể, đồng thời tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trên sông Măng vào chiều tối 23/10.


Hiện đã xác định được danh tính 4 nạn nhân bị chết do lật thuyền gồm: Thị Hân (sinh năm 1977); Thị Phên (sinh năm 1977); Thị Nghé (sinh năm 1978) và Thị Nhớ (sinh năm 1977, cùng ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Một nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính.


Theo cơ quan điều tra, chiều 23/10, ông Nguyễn Văn Nại (sinh năm 1954) và bà Nguyễn Thị Me (sinh năm 1957, ngụ ấp 5B, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) dùng xuống máy chở 40 người sang Camphuchia làm thuê trên sông Măng (xã Lộc An, huyện Lộc Ninh). Đến chiều tối cùng ngày, ông Nại chở khách quay trở về Việt Nam, khi đi đến đoạn cách bờ sông biên giới Việt Nam khoảng 50 m, do dòng nước chảy xiết, xuồng cũ lại bị nước tràn vào nên nhiều người bắt đầu hoảng loạn. Di chuyển được thêm vài mét, chiếc xuồng bị lật úp khiến những người trên xuồng bị nước cuốn trôi. 33 người đã may mắn bám được các nhánh cây nhô ra dọc hai bên rồi bơi vào bờ cầu cứu.


Đậu Tất Thành

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.