Lật tẩy thủ đoạn vận chuyển ngoại tệ qua đường hàng không

Theo thông tin Cục Hải quan ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Hữu Lâm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Chú thích ảnh
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: Cục Hải quan

Trước đó, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN310 từ Nội Bài đi Narita (Tokyo, Nhật Bản), Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế (CKSBQT) Nội Bài đã phát hiện hành khách Nguyễn Hữu Lâm có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, lực lượng Hải quan phát hiện một phong bì thư bên trong vali có chứa số lượng lớn giấy bạc nghi là ngoại tệ. 

Kết quả kiểm tra bước đầu xác định có 690 tờ tiền, mệnh giá 10.000 là tiền Yên Nhật (tương đương  hơn 1 tỷ đồng) được cất giấu trong hành lý xách tay mà không được khai báo hải quan, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan và Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới, lực lượng Hải quan tại khu vực làm thủ tục hành lý xuất khẩu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như: Thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với hành khách và chuyến bay trọng điểm; tăng cường soi chiếu, kiểm tra hành lý ký gửi, hành lý xách tay và kiểm tra kỹ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Chú thích ảnh
Đối tượng cùng tang vật vụ việc.

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng cho biết, Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định Tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Theo đó, có quy định người vận chuyển tiền lậu qua biên giới có giá trị 1 tỷ đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm… 

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.