Lập lại trật tự vỉa hè, đường phố: Hà Nội nhắc nhở 3 quận, huyện xử phạt chưa tương xứng

Theo báo cáo số 03/BC-BCĐ197 của TP Hà Nội, 9 quận ở Thủ đô vẫn còn tồn tại vi phạm trật tự đô thị; 3 quận, huyện có kết quả kiểm tra, xử lý chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 TP Hà Nội, kết thúc giai đoạn 1 và 15 ngày giai đoạn 2 thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng trên địa bàn, bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực xử lý vi phạm TTĐT, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 5.921 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2,65 tỉ đồng. Vi phạm chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa. Trong đó, cưỡng chế vi phạm đối với 310 trường hợp, xử lý 35 trường hợp tái phạm. Một số địa phương có kết quả kiểm tra, xử lý cao như: quận Hoàng Mai (959 trường hợp), quận Nam Từ Liêm (659 trường hợp), quận Hà Đông (540 trường hợp), huyện Thanh Trì (448 trường hợp).

Chú thích ảnh
Hà Nội đã ra văn bản nhắc nhở 9 quận có những tuyến phố còn tồn tại vi phạm trật tự đô thị; đồng thời nêu tên 3 quận, huyện có kết quả kiểm tra, xử lý chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn.

Tuy nhiên, BCĐ 197 TP Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế như: kết quả chưa bền vững, nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được, để tái lấn chiếm... đồng thời ra văn bản nhắc nhở các quận gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Đặc biệt, có quận Cầu Giấy (89 trường hợp), quận Tây Hồ (79 trường hợp) và huyện Đan Phượng (9 trường hợp) có kết quả kiểm tra, xử lý trật tự ATGT, TTĐT thấp, chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn.

Về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai chiến dịch này, BCĐ 197 Hà Nội cho biết, hệ thống hạ tầng giao thông (đặc biệt là giao thông tĩnh) chưa đáp đứng được nhu cầu thực tế, dẫn đến một số vi phạm không giải quyết triệt để như dừng đỗ xe ô tô, trông giữ xe trái phép...; số người dân kinh doanh dựa vào lòng đường, vỉa hè để mưu sinh với số lượng đông; hệ thống biển báo, biển cấm tại một số tuyến phố còn thiếu, chưa đồng nhất; một số quy định về pháp luật liên quan còn bất cập...

Từ đó, BCĐ 197 TP Hà Nội cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan cấp phép trông giữ xe tại các khu vực đủ điều kiện; lắp đặt bổ sung biển báo, kiến nghị sửa đổi các quy định, chế tài xử phạt... 

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.