Lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân chạy thận tử vong

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên môn, làm rõ nguyên nhân vụ việc 18 bệnh nhân sốc phản vệ và nhiều bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào sáng 29/5.
Lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân chạy thận tử vong ảnh 1

Bệnh nhân tiếp tục lọc máu chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh khẳng định, đây là một vụ tai biến y khoa nghiêm trọng. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cần thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định của Luật Khám chữa bệnh để xác định tập thể, cá nhân có hay không sai sót chuyên môn. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp tích cực với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai và Đoàn công tác của Bộ Y tế để đánh giá tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu (nếu cần thiết).

Ngay trong ngày 30/5, Sở Y tế Hòa Bình phải gửi báo cáo nhanh kết quả giải quyết sự việc nêu trên về Cục Quản lý Khám chữa bệnh để báo cáo lãnh đạo Bộ và kịp thời xem xét, tiếp tục chỉ đạo.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 29/5, tại đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt có triệu chứng của sốc phản vệ: Khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.

Sau khi xảy ra sự việc, Khoa Hồi sức tích cực đã thực hiện các hoạt động tiến hành cấp cứu tất cả 18 bệnh nhân theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế; huy động nhân lực từ các Khoa tập trung xử trí bệnh nhân tại 2 Khoa Hồi sức cấp cứu và Điều trị tích cực.

Bên cạnh đó, tiến hành hội chẩn qua điện thoại và đề nghị sự hỗ trợ của Trung tâm chống độc và Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã gửi 10 bệnh nhân sang Bệnh viện đa khoa thành phố để chạy thận.


Bệnh viện cũng đã báo cáo Công an phường Đồng Tiến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự khu vực Khoa Điều trị tích cực, Khoa Hồi sức cấp cứu. Đồng thời, niêm phong toàn bộ Đơn nguyên Thận nhân tạo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phương Liên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.