Lắp đặt hệ thống cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á

Ngày 3/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tập đoàn Prysmian Powerlink SRL (Italia) đã ký kết hợp đồng EPC: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm biển 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Ngày 3/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tập đoàn Prysmian Powerlink SRL (Italia) đã ký kết hợp đồng EPC: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm biển 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Ông Phạm Ngọc Lễ, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết: Dự án cáp ngầm biển 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc nhằm cung cấp điện ổn định, lâu dài cho nhân dân cũng như các thành phần kinh tế trên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang); thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trong khu vực. Dự án này cũng sẽ góp phần đảm bảo cho Phú Quốc phát triển, trở thành đặc khu hành chính, kinh tế trực thuộc Trung ương và là trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước theo “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuyến đường dây 110 kV có điểm đầu nối từ Trạm 110kV Hà Tiên với phần đường dây trên không dài 0,3km đến điểm tiếp bờ phía Hà Tiên. Phần cáp ngầm xuyên biển bắt đầu từ điểm tiếp bờ phía Hà Tiên đến điểm tiếp bờ phía Phú Quốc với chiều dài 55,813km. Điểm cuối là Trạm 110kV Phú Quốc với phần đường dây trên không dài 7,6km từ điểm tiếp bờ phía Phú Quốc đến trạm Phú Quốc. Tổng mức dự án là 2.336 tỷ đồng, tương đương 112,29 triệu USD từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn của EVNSPC.

Riêng gói thầu EPC đã được trao cho Tập đoàn Prysmian Powerlink SRL với giá trị 1.975,351 tỷ đồng tương đương 67,471 triệu EUR, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Theo đánh giá của đại diện Tập đoàn Prysmian Powerlink SRL, đây sẽ là tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, có công suất 131 MVA và chiều dài tổng cộng 58 km.

Ông Phạm Vũ Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Đây là dự án xếp hạng nhóm A, loại công trình năng lượng cấp II bao gồm xây dựng đường cáp ngầm xuyên biển 110 kV tiết diện 3×630mm2, đường dây 110 kV mạch kép dài trên không 7,6 km, trạm biến áp 110 kV Phú Quốc có công suất 2×40MVA. Theo lãnh đạo Bộ Công thương, đây là dự án có vốn đầu tư lớn, phức tạp về yêu cầu kỹ thuật, lần đầu được triển khai tại Việt Nam . Dự tính đến cuối 2013, lưới điện của huyện đảo Phú Quốc sẽ được kết nối với mạng lưới điện quốc gia qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.