Lào trao tặng Huân chương Tự do đầu tiên cho Đại sứ Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 29/7 tại thủ đô Viêng Chăn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trao tặng Huân chương Tự do (Itxala) hạng Ba cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, vì đã có những đóng góp xuất sắc cho việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào trong suốt gần 8 năm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (phải) trao tặng Huân chương Tự do hạng Ba cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith ghi nhận những đóng góp xuất sắc, tích cực của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trong suốt thời gian làm Đại sứ ở Lào; khẳng định Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối giúp gắn kết và phát triển quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, cả về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch… và đặc biệt đã giúp thúc đẩy một số doanh nghiệp lớn và có uy tín của Việt Nam sang đầu tư ở Lào, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ thực sự xúc động, vinh dự và tự hào khi được nhận Huân chương Tự do của Nhà nước Lào trao tặng; khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận công lao đóng góp của Đại sứ, mà còn là tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là sự đánh giá của Đảng, Nhà nước Lào đối với những thành tích, sự đóng góp, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong suốt thời gian công tác trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Lào, bản thân đã được chứng kiến và tham gia nhiều sự kiện chính trị quan trọng giữa hai nước. Việc được sống và làm việc trong bầu không khí thắm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đã hun đúc cho Đại sứ tình cảm thật sự đặc biệt, thân thương đối với đất nước và nhân dân Lào anh em. Đại sứ luôn coi Lào là Tổ quốc, là quê hương thứ hai của mình. Tấm Huân chương cao quý này sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn để Đại sứ và các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực hết mình, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng nhau củng cố, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, bền chặt và hiệu quả ngày càng thiết thực hơn, mang lại lợi ích thực tế cho hai nước và người dân hai nước; dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tình hữu nghị Việt Nam - Lào, để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả mọi lĩnh vực.

Huân chương Tự do hạng Ba là huân chương cao quý của Nhà nước Lào dành tặng những công dân Lào có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng là Đại sứ nước ngoài đầu tiên tại Lào được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương tự do hạng Ba.

Xuân Tú –Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.