Lào tiếp nhận hỗ trợ của cộng đồng người Việt giúp người dân vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 19/9, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền và hiện vật do cộng đồng người Việt tại Lào quyên góp nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh Nam và Trung Lào khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra hồi đầu tháng 9 này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng đã tiếp nhận hơn 184 triệu kíp (khoảng 21 nghìn USD) cùng 4.855 USD và hiện vật do Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao tặng.

Bộ trưởng Khampheng Saysompheng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của nhân dân Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào nói riêng, nhấn mạnh, mặc dù bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, bão tố hơn Lào nhiều lần, nhưng, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào trong những lúc khó khăn, điều này thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, tình cảm trước sau như một của hai dân tộc Lào - Việt Nam anh em.

Bộ trưởng Khampheng Saysompheng cam kết sẽ sớm chuyển toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận ngày hôm nay tới người dân tại các tỉnh Trung và Nam Lào nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định cuộc sống.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết đây là số tiền và hiện vật do các cán bộ đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, một số doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt tại thủ đô Viêng Chăn đóng góp trong những ngày qua nhằm hỗ trợ người dân một số tỉnh Trung và Nam Lào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn xảy ra đầu tháng này; nhấn mạnh số tiền và hiện vật không nhiều nhưng thể hiện tình cảm, sẻ chia và tình cảm hết sức đặc biệt của nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng cho biết ngay sau khi được tin đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh Trung và Nam Lào, Chính phủ, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới của Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục hậu quả mưa lũ; nhiều doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng đã cử các đoàn cứu trợ xuống tận các tỉnh bị thiệt hại để hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Khampheng Saysompheng trao cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) chứng nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam cho người dân bị thiên tai. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 quét qua từ Việt Nam gây mưa cực lớn trên diện rộng, các tỉnh miền Nam và miền Trung Lào đã bị lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân địa phương.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, đợt lũ lụt đã khiến 15 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 175.000 hộ gia đình tại 1.400 bản của 43 huyện trên diện rộng tại 6 tỉnh, làm thiệt hại 150.000 ha lúa, 251 ha hoa màu, 3.266 ao hồ nuôi cá; làm hỏng nhiều cầu cống, đường xá, nhà cửa…

Phạm Kiên - Thu Phương - PV TTXVN tại Lào

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.