Lào nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Các quan chức Thái Lan đang phối hợp với phía Lào cho biết, đến hôm qua, 18/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 26 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) rơi xuống sông Mekong.

Các quan chức Thái Lan đang phối hợp với phía Lào cho biết, đến hôm qua, 18/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 26 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) rơi xuống sông Mekong.

Lào nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn máy bay ảnh 1

Đội thợ lặn thiếu thiết bị định vị để hỗ trợ tìm phần thân máy bay đang chìm sâu dưới nước. AFP/TTXVN


Hiện tại, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Lào và Thái Lan tập trung vào khúc sông nơi máy bay rơi, nhưng do đang trong mùa mưa nên nước sông Mekong dâng cao và chảy xiết, khiến phần thân chính của máy bay cùng các nạn nhân có thể đã bị cuốn xa. Được biết, một trong các thi thể nạn nhân được phát hiện cách xa hiện trường tai nạn tới 30 km về phía hạ lưu.


Cùng ngày, Lao Airlines đã công bố danh sách mới nhất về 44 hành khách trên chuyến bay, bao gồm 16 người Lào, 7 người Pháp, 6 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam, trong khi Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ mỗi nơi có 1 người.


Trước đó, hôm 16/10, chuyến bay số hiệu QV301 của Lao Airlines đã lao thẳng xuống sông Mekong đoạn gần sân bay Pakse ở miền nam nước này. Toàn bộ 44 hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn đều được cho là đã thiệt mạng.

Lê Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.