Lào mở thêm trung tâm điều trị dã chiến ở thủ đô Viêng Chăn

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào ngày 23/8 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 152 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 87 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 65 ca cộng đồng.
Chú thích ảnh
Tài xế xe Tuk-Tuk đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21/7/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước tình hình số ca bệnh tiếp tục tăng cao, Bộ Y tế Lào đang bố trí mở thêm trung tâm điều trị dã chiến ở thủ đô Viêng Chăn từ 3 địa điểm lên 5 địa điểm. Hai địa điểm mới có thể tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, theo bộ quy tắc mới, người nước ngoài có ý định nhập cảnh Lào cần mua bảo hiểm COVID-19 và thiết bị theo dõi y tế trong thời gian thực hiện chế độ cách ly bắt buộc. Quy định mới của Bộ Y tế về việc xin nhập cảnh Lào cũng bao gồm yêu cầu pháp nhân (công ty) bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến chi phí bảo hiểm và thiết bị theo dõi y tế, đây là một phần trong các giấy tờ làm hồ sơ xin nhập cảnh kể từ đầu tháng 8.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 12.621 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong.

* Chính phủ Indonesia có kế hoạch đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 và chuẩn bị các khu cách ly tập trung đặc biệt cho phụ nữ mang thai.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong thông báo cuối tuần qua, Bộ trưởng Thông tin truyền thông Indonesia Johnny G.Plate cho biết chính phủ nước này sẽ gia tăng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ mang thai phòng chống dịch COVID-19. Ông Johnny cho rằng tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai có thể giúp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ông cho biết thêm, Chính phủ Indonesia cũng khuyến khích mỗi tỉnh thành chuẩn bị khu vực cách ly tập trung riêng cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Điều kiện để phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa COVID-19 là thai nhi không dưới 13 tuần, phù hợp nhất là 13-33 tuần tuổi; thai phụ huyết áp ổn định, không có triệu chứng hoặc tiền sử co giật, bệnh lý nền và đang sử dụng thuốc đi kèm.

Bác sĩ sản phụ khoa, Tiến sĩ Boy Abidin cho biết hiện tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 đều có thể sử dụng phụ nữ mang thai. Tiến sĩ Boy Abidin cũng khẳng định tiêm vaccine không gây tác dụng phụ đối với thai nhi và đảm bảo sức khỏe cho sản phụ. 

Trước đó, ngày 2/8, Chính phủ Indonesia đã yêu cầu Bộ Y tế mở rộng phạm vi chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Theo dữ liệu của Hiệp hội Sản phụ khoa Indonesia (POGI), từ đầu năm đến nay, Indonesia đã ghi nhận 536 phụ nữ mang thai mắc COVID-19, trong đó 3% tử vong và 4,5% có biểu hiện nặng phải điều trị đặc biệt.

Phạm Kiên – Thu Phương - Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.