Lào khuyến nghị tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước sự xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế Lào khuyến nghị người từng mắc COVID-19 hoặc người đã tiêm 2 mũi vaccine nên tiêm mũi nhắc lại để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
Chú thích ảnh
Học sinh từ độ tuổi từ 12-17 tuổi đang chờ quét mã QR để kiểm tra lịch hẹn tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Vientiane, trước khi được phát thẻ vào tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Bộ trên cho biết người có đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường có thể lựa chọn bất kỳ loại vaccine nào sẵn có như vaccine của các hãng Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho người trước đó đã tiêm vaccine của Sinopharm có thể được triển khai vào tháng 1/2022. Hiện tại, nhiều nhân viên y tế tại Lào đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 không cùng loại với các mũi vaccine tiêm trước đó.

Liên quan vaccine ngừa COVID-19, ngày 2/12, công ty dược phẩm Novavax thông báo có thể bắt đầu sản xuất một loại vaccine ngừa COVID-19 được điều chỉnh để phòng ngừa biến thể Omicron vào tháng 1/2022, đồng thời kiểm tra khả năng chống lại biến thể này của các vaccine hiện có.

Novavax cho biết trong những tuần tới, các dữ liệu phòng thí nghiệm sẽ cho thấy lượng kháng thể từ những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Novavax có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron hay không.

Biến thể Omicron xuất hiện đã gây lo ngại trên toàn cầu. Nhiều câu hỏi được đặt ra, đặc biệt là về khả năng biến thể này có thể né tránh sự bảo vệ của vaccine đang được sử dụng rộng rãi hiện nay và kéo dài cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này hay không. Các nhà sản xuất vaccine khác như Moderna và Pfizer cũng đã xúc tiến nghiên cứu điều chỉnh vaccine để phòng ngừa biến thể Omicron.

Phạm Kiên - Thu Phương - Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.