Lào ghi nhận trên 4.250 ca mắc, 9 ca tử vong do sốt xuất huyết

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Lào vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dịch sốt xuất xuất huyết tại nước này lại có những diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 1/1  đến ngày 2/8, nước này đã có 4.256 trường hợp nhiễm bệnh với 9 người tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, thông cáo báo chí ra ngày 3/8 của Bộ Y tế Lào cho biết hiện toàn bộ 18 tỉnh/thành của nước này đều có báo cáo về các trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó thủ đô Viêng Chăn có nhiều ca mắc bệnh nhất với 974 ca. Tiếp đó là tỉnh Bolykhamsay với 515 ca, tỉnh Viêng Chăn với 447 ca, tỉnh Attapeu với 371 ca…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh,  giới chức Lào đã hối thúc người dân thực hiện phương châm “không có ấu trùng muỗi vằn thì không có muỗi vằn và không có sốt xuất huyết”, theo đó phải dọn sạch nhà cửa, những chỗ ẩm thấp, có nước đọng, không để ấu trùng muỗi có môi trường sinh sôi. Người dân cũng được yêu cầu nếu thấy sốt phải khẩn trương đến trung tâm y tế để khám, kiểm tra và điều trị kịp thời, không tự ý mua, sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Sốt xuất huyết là một trong các thách thức của ngành y tế Lào. Năm 2019, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại Lào đã lên đến 74 người trong tổng số hơn 37.000 trường hợp mắc bệnh. Con số thống kê cho thấy số lượng người tử vong trong năm 2019 do dịch đã tăng gấp 4 lần so với năm 2018 bất chấp các nỗ lực ngăn chặn, phòng ngừa của ngành y tế Lào.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nhanh nhất với Thái Lan, Lào, Philippines và Singapore cũng đang chứng kiến số ca mắc gia tăng. Số người mắc sốt xuất huyết tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.