Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng mạnh chưa từng có tại Singapore, đã có thêm 3 trường hợp tử vong vì bệnh này, nâng tổng số ca tử vong lên con số 19 từ đầu năm 2020 đến nay.
Chú thích ảnh
Phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết tại Singapore ngày 13/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Năm ngoái, số người chết vì sốt xuất huyết ở  Singapore là 20 người. Hiện có 413 khu vực được coi là ổ dịch trên toàn Singapore, tập trung chủ yếu ở phía Đông của quốc đảo này. 

Tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tuần vừa qua là 1.736 ca, đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp số ca mắc sốt xuất huyết vượt con số 1.000 ca. Chỉ tính từ tháng 1/2020 đến nay đã có 18.673 người mắc sốt xuất huyết. Trước đây, chỉ có năm 2013 ghi nhân số ca mắc sốt xuất huyết nhiều hơn con số trên với 22.170 ca nhưng là tính trong cả năm. 

Theo Bộ Y tế Singapore, hơn 3.000 người đã phải nhập viện ở các bệnh viện công tính đến thời điểm này vì sốt xuất huyết, trong đó khoảng 1% bệnh nhân phải điều trị trong các khoa hồi sức tích cực. Trong số 413 ổ dịch, có 141 khu được xếp vào loại nguy cơ lây nhiễm cao với hơn 10 người mắc bệnh trong bán kính cách nhau 150 mét tính trong 2 tuần. 

Cơ quan Quản lý Môi trường Singapore (NEA) cho biết ngoài việc tăng cường kiểm tra phát hiện các khu vực sinh sản của muỗi trong tháng 7/2020, với khoảng 2500 lần/tuần thay vì khoảng 1500 cuộc/tuần trước đây, NEA cũng áp dụng những biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống sốt xuất huyết.

Tới thời điểm này đã có 140 công trường xây dựng và 530 hội đồng thị trấn bị xử phạt vì để tồn tại các khu vực thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Thế Vũ  (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.