Lao động Việt cuối cùng đã rời vùng nguy hiểm tại Libya

Đến ngày 13/8, những lao động Việt Nam cuối cùng gồm 92 người ở thành phố Tripôli và các vùng phụ cận Tripôli (nơi đang có chiến sự) đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm để rời Libya qua cửa khẩu Ras Ajdir sang Tuynidi để về Việt Nam.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), tính đến chiều ngày 13/8, những lao động Việt Nam cuối cùng gồm 92 người ở thành phố Tripoli và các vùng phụ cận Tripoli (nơi đang có chiến sự) đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm để rời Libya qua cửa khẩu Ras Ajdir sang Tunisia để về Việt Nam.

Lao động Việt cuối cùng đã rời vùng nguy hiểm tại Libya ảnh 1

Lao động Việt Nam trở về nước từ Libya tại sân bay Nội Bài.

Dự kiến tối ngày 13/8, toàn bộ số lao động này sẽ tới biên giới Tunisia. Tại đây, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH và doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động (đã có mặt tại cửa khẩu từ ngày 12/8), sẽ hỗ trợ thủ tục nhập cảnh Tunisia và tổ chức đưa số lao động này đến các sân bay Tunis và Djerba để về Việt Nam trên các chuyến bay thương mại trong các ngày 14-16/8.

Ngoài ra, có 224 lao động đã rời Libya sang Ai Cập để về nước trong các chuyến bay thương mại các ngày 14 và 15/08/2014. Đây là những lao động cuối cùng trong 682 lao động của công ty Vinamex làm việc cho Hyundai Amco.

Như vậy, đến hết ngày 13/8/2014 đã có 907 lao động về đến Việt Nam an toàn và 294 lao động đã rời Libya sang các nước láng giềng như Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để đợi vé máy bay thương mại về Việt Nam trong các ngày tới.

XC

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.