Lao động nghỉ việc sau sắp xếp sớm được đào tạo lại kỹ năng nghề

Khi triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều lao động sẽ tham gia thị trường lao động tự do. Để thích ứng môi trường mới đỏi hỏi lao động trang bị kỹ năng nghề phù hợp công việc mới.

Thích ứng với công việc mới

Đầu tháng 3 này, chị Vũ Thị Hạnh (Hà Nội) đã 36 tuổi, đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Chị Hạnh cho biết vừa mới nghỉ làm tại một đơn vị sự nghiệp do sắp xếp bộ máy.

Chú thích ảnh
Lao động đến làm thủ tục lĩnh bảo hiểm thất nghiệp.

“Trước mắt, tôi lĩnh bảo hiểm thất nghiệp và dự tính học nghề để có một công việc trong thời gian tới. Tôi có đăng ký tìm việc làm mới trên sàn giao dịch việc làm và nộp hồ sơ tại một số nơi, tôi cũng nhận thấy đi tìm việc lứa tuổi này sẽ khó bởi các doanh nghiệp giờ trẻ hoá đội ngũ. Do đó, tôi cần cố gắng cập nhật thông tin và học nghề mới”, chị Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác định tìm công việc liên quan đến truyền thông, media. “Trước đây khi còn làm khu vực công, tôi làm theo công việc định sẵn theo sự phân công. Nay tham gia thị trường lao động tự do, tôi cảm thấy chưa quen. Tuy nhiên, tôi cũng phải thích ứng với công việc mới. Hiện cũng đã có một vài đơn vị cần tuyển vị trí này và sẽ trao đổi cụ thể với đơn vị tuyển dụng để tìm hiểu cụ thể công việc, mức thu nhập”, anh Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Với lực lượng lao động thôi việc ở khu vực công trong thời gian tới, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người có nhu cầu.

Đánh giá về thị trường lao động hiện nay, qua tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận thấy nhu cầu tuyển dụng của khối doanh nghiệp tăng và tuyển dụng với những chỉ tiêu việc làm rất đa dạng. Theo ông Vũ Quang Thành, đây là cơ hội cho người lao động tiếp cận với việc làm mới, sớm trở lại thị trường.

Liên quan đến nhóm công chức, viên chức, người lao động tại khu vực công sẽ rời bộ máy trong quá trình sắp xếp bộ máy tới đây, ông Vũ Quang Thành cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy trình, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm nếu họ có nhu cầu.

"Đây là lực lượng lao động có trình độ, kinh nghiệm, thực tiễn. Họ cũng là nguồn lực dồi dào bổ sung vào thị trường trong thời gian tới và cung cấp thêm những kỹ năng để nhóm lao động này phù hợp với môi trường ngoài nhà nước cần có khảo sát cụ thể, đánh giá từ nhu cầu thực tế của người lao động trong từng vị trí việc làm mà họ quan tâm", ông Vũ Quang Thành nhận định.

Hỗ trợ sinh kế

Liên quan đến thông tin dự kiến sẽ có khoảng 100.000 công chức, viên chức rời khu vực công trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó có nhiều lao động nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ được nhìn nhận như cuộc cách mạng. Bên cạnh số người có năng lực, trình độ được giữ lại, sẽ có một bộ phận sẽ rời khỏi bộ máy vì không đáp ứng yêu cầu.

Với trường hợp không đáp ứng yêu cầu, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, các cơ quan cần xác định tiêu chí cụ thể để tinh gọn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu để có kiến nghị, tham mưu tới cơ quan chức năng để công chức, viên chức kết thúc làm việc ở môi trường nhà nước có cơ hội sinh kế, việc làm trong môi trường làm việc khác.

Trong những giải pháp đề xuất hỗ trợ nhóm công chức bị tinh giản sớm thích ứng với môi trường làm việc ngoài nhà nước, ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm đề xuất cần tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm trong việc đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn và việc làm sau đào tạo ở từng địa phương, vùng và cả nước để hỗ trợ cho người lao động nói chung và người thôi làm việc ở các đơn vị nhà nước nói riêng.

Mặt khác, ông Lê Quang Trung cũng đề nghị nâng cao vai trò của việc tăng cường năng lực cho các trung tâm dịch vụ việc làm và đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, đặc biệt là dự báo cung - cầu lao động ngắn và trung hạn...

Bài, ảnh: XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.