Lào đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tờ “Vientiane Times” số ra ngày 3/7 đưa tin trẻ em tại huyện Bounneua, tỉnh Phongsaly, Bắc Lào vừa có được ngôi trường mới khang trang trị giá 49 tỷ kíp (120 tỷ đồng), quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm hai nước ký Hiệp ước Hợp tác, Hữu nghị (1977-2017).

Tờ báo dẫn lời một quan chức dự án, ông Hom Moukda cho biết khu trường vừa được phía Việt Nam bàn giao ngày 30/6 này có 3 tầng, với 40 phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị giảng dạy và học tập. Theo ông Hom, trường học còn có khu văn phòng cho giáo viên, một sân thể thao và một câu lạc bộ học đường; khẳng định việc đưa khu trường vào hoạt động sẽ giúp hơn 1.700 học sinh được hưởng lợi nhờ có được môi trường học tập tốt hơn.

Cũng theo báo trên, dự án này được xây dựng với mục đích phát triển các cơ sở chất lượng cao nhằm cải thiện chất lượng dạy và học để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao kết quả giáo dục cơ bản và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Lào.

Tờ Vientiane Times nhấn mạnh khu trường hiện đại sẽ giúp nâng cao đáng kể môi trường học tập, nhờ đó học sinh của Trường sẽ được đào tạo tốt hơn, có chất lượng hơn, góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Theo báo trên, Chính phủ Lào và Việt Nam đã và đang hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Cuối năm ngoái, Việt Nam cũng đã bàn giao cho Lào một ngôi trường mới tại huyện Dakcheung, tỉnh Xekong, Nam Lào, trị giá 9 tỷ kip (1 triệu USD). Khu trường này gồm 2 tầng, có 6 phòng học, 4 phòng thí nghiệm, 2 phòng máy tính, phòng họp cùng nhiều phòng chức năng phụ trợ khác.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã cấp hơn 50 tỷ kip (khoảng 5,5 triệu USD) để xây dựng một khu trường cấp II mới ở huyện Paek, tỉnh Xieng Khuang, Bắc Lào. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng viện trợ cho Lào trên 10 tỷ kíp (trên 1 triệu USD) để xây dựng 1 trường cấp II ở huyện Paksan, tỉnh Borikhamxay. Ngoài ra, Việt Nam còn viện trợ cho Lào 16 tỷ kip (gần 2 triệu USD) để xây dựng trường Hữu nghị Lào - Việt cấp II ở tỉnh Savannakhet và hỗ trợ một chương trình tiếng Việt tại tỉnh Champassak, Nam Lào.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.