Lào Cai: Thành công bước đầu của "Ngân hàng bò"

Với 40 con bò giống hỗ trợ cho 2 thôn Cốc Phà và Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ 2009 đến nay, số bò trên đã đẻ thêm 15 bê con khỏe mạnh, tăng tổng đàn bò lai lên 56 con.

Với 40 con bò giống hỗ trợ cho 2 thôn Cốc Phà và Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ 2009 đến nay, số bò trên đã đẻ thêm 15 bê con khỏe mạnh, tăng tổng đàn bò lai lên 56 con. Đây là thành công bước đầu sau 2 năm triển khai “Ngân hàng bò” thí điểm tại Lào Cai, do tổ chức Samaritans Prure hỗ trợ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, dự án này dành cho các huyện 30a, bước đầu được triển khai thí điểm tại xã Cán Cấu - địa phương có đồng cỏ rộng, có kinh nghiệm và phong trào nuôi đại gia súc nhiều năm.

Dự án đã đạt được những kết quả thiết thực: Đàn gia súc phát triển tốt; nhận thức của người dân về chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa được nâng lên, đồng thời hình thành nhiều nhóm nông dân có cùng sở thích chăn nuôi bò và tạo được sự tương trợ lẫn nhau trong phát triển chăn nuôi... Hiện đàn bò đang phát triển tốt và đã có 15 hộ trong xã được chuyển giao luân phiên nuôi bò sau khi các hộ chăn nuôi trước đó đã sở hữu phần lãi là con bê đang độ tuổi trưởng thành.

Hương Thu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.