Lào Cai sản xuất thành công khoai tây Atlantic sạch bệnh

Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp Lào Cai vừa nhân giống và sản xuất thành công giống khoai tây siêu nguyên chủng Atlantic sạch bệnh của Hà Lan.
Bà Trần Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp Lào Cai cho biết, Trung tâm vừa nhân giống và sản xuất thành công giống khoai tây siêu nguyên chủng Atlantic sạch bệnh của Hà Lan.

Lào Cai sản xuất thành công khoai tây Atlantic sạch bệnh ảnh 1

Giống khoai tây Atlantic dùng cho chế biến. Ảnh: nongnghiep.vn


Trước đó, Trung tâm đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh các cấp từ nuôi cấy mô tế bào, công nghệ sản xuất khoai tây bằng phương pháp khí canh, sản xuất khoai tây siêu nguyên chủng từ Viện Công nghệ sinh học và Trường đại học nông nghiệp Hà Nội. Trung tâm đã tiến hành sản xuất 1 ha khoai tây giống Atlantic sạch bệnh cấp siêu nguyên chủng từ nguồn củ giống gốc được nuôi cấy bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại khu nhà lưới của Trung tâm.

Bước đầu đánh giá sau thu hoạch sau khi trồng trong khu nhà lưới cách ly với diện tích 1ha, cây khoai tây sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian sinh trưởng 90 ngày, mật độ trồng cao số củ đạt 38,4 củ/m2, 4-5 củ/ gốc, khối lượng đạt bình quân 27,3 gram. Năng suất thực tế đạt được 9,5 tấn/ha, củ đạt tiêu chuẩn, sạch bệnh và đã được kiểm tra chất lượng tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Quốc gia. Sản lượng đạt được sẽ nhân giống trên 1.000 tấn khoai tây nguyên chủng và xác nhận 1, 2 vào năm 2014.

Kỹ sư Đỗ Thị Bắc, Trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp Lào Cai cũng cho biết: Đối với Lào Cai, từ trước đến nay, nông dân chủ yếu trồng giống khoai tây mua trong nước và một phần phải nhập khẩu nên giá thành cao và không chủ động nguồn giống tốt, sạch bệnh. Vì vậy, dự kiến trong những năm tới Trung tâm sẽ triển khai 3-5 ha khoai tây siêu nguyên chủng sạch bệnh/ năm nhằm đáp ứng 5.000 - 6.000 tấn giống khoai tây/năm. Qua đó, nông dân chủ động hơn trong việc tìm nguồn giống khoai tây sạch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Được biết, việc nghiên cứu và sản xuất giống khoai tây này là chủ trương của tỉnh Lào Cai trong việc tự chủ nguồn giống khoai tây sạch bệnh cung cấp cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh trồng khoai tây của miền Bắc, đưa Lào Cai trở thành vùng sản xuất khoai tây giống lớn và sản xuất khoai tây giống sạch bệnh cung ứng cho thị trường.


Nguyễn Thắng

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.