Lào Cai: Nhiều tuyến đường, hàng trăm ngôi nhà bị ngập úng, chia cắt

Tính đến 15h ngày 14/6, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông và hàng trăm nhà ở tại Lào Cai bị thiệt hại nặng nề do ngập úng, sạt lở.
Chú thích ảnh
Sạt lở sau trận mưa trên địa bàn xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Con số thống kê thiệt hại về diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng ngày càng tăng. Tại Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa, kết hợp với lượng mưa trong những ngày vừa qua, đến nay đất đã ngấm no nước, độ liên kết đất yếu, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng tại địa phương trong những giờ tới là rất cao.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đã có 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở, ngập úng. Trong đó, huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nhất với 69 nhà, huyện Mường Khương có 38 nhà... Nhiều cánh đồng lúa và hoa màu tại Mường Khương và Bảo Yên bị ngập úng với tổng diện tích thiệt hại 143,23 ha. Trên 2,5 ha diện tích mặt nước ao cá tại Mường Khương, Bảo Thắng bị ngập, vỡ bờ đập với mức độ thiệt hại trên 70%. 

Chú thích ảnh
Một cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) bị sập do trận mưa lũ đêm qua. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Giao thông là lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn nhất bởi mưa lũ với hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ tập trung hầu hết ở các địa phương vùng cao, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn. Huyện Mường Khương chịu nhiều thiệt hại với gần 20 tuyến đường liên thôn, liên xã, quốc lộ bị sạt lở ta luy âm, ta luy dương lên đến hơn 5.200 m3 đất đá. Trong đó, tỉnh lộ 154 khu vực xã Bản Lầu đi xã Nậm Chảy sạt 8 điểm taluy dương với khoảng 1.500 m3 đất đá, hiện vẫn chưa thể thông tuyến. 

Tại huyện Văn Bàn, tuyến tỉnh lộ 151 đi qua xã Sơn Thủy, tỉnh lộ 151B đoạn đi qua xã Nậm Dạng, bị sạt lở nhiều điểm, các phương tiện cơ giới không lưu thông được. Quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương có 2 điểm sạt lở gây ách tắc đường. Tại huyện Bảo Yên, Km 136+900 Quốc lộ 70 đoạn qua xã Thượng Hà Bị sạt taluy dương với khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 110 m3. Hiện giao thông bị ách tắc, vẫn chưa đi lại được. Ngoài ra, tại Mường Khương, sạt taluy dương làm sập đổ nhà văn hóa thôn tại xã Tả Ngài Chồ; thiên tai đã làm đứt 10m đường dây điện hạ thế tại thôn Pao Pao Chải, xã Pha Long.

Chú thích ảnh
Hoa màu của người dân tại xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) bị đổ gãy. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện và thành phố đã chỉ đạo UBND xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, nhân lực tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm sớm ổn định đời sống của bà con vùng thiên tai.

Đối với các tuyến đường giao thông, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác khắc phục như thu dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước; làm rào chắn cảnh báo...

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.