Lào Cai mở rộng hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong quản trị

Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu số trong quản trị, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Ngày 8/9, tại Hội trường UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.

Thỏa thuận mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa địa phương và doanh nghiệp công nghệ, tập trung phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đồng thời từng bước đưa các giải pháp công nghệ, AI vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc ký kết hợp tác với CMC là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Theo Thỏa thuận hợp tác, Lào Cai và CMC tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu số, hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hai bên hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một trọng tâm của chương trình hợp tác là phối hợp triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại phường Lào Cai và xã Trấn Yên.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tiễn và trao đổi với các cơ quan, đơn vị, CMC tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, cùng địa phương nghiên cứu mô hình và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Hai bên hướng tới xây dựng mô hình có tính thực tiễn, có thể đánh giá hiệu quả và làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác.

Cách tiếp cận này tiếp nối quá trình CMC đã đồng hành cùng Lào Cai trong nghiên cứu Đề án thí điểm “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Trước đó, hai bên đã trao đổi về mô hình công nghệ, nền tảng dữ liệu, AI, trung tâm điều hành thông minh, hạ tầng số và an toàn thông tin nhằm phục vụ yêu cầu xây dựng chính quyền số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch CMC TS, khẳng định, MC mong muốn đồng hành cùng Lào Cai không chỉ ở cấp độ tư vấn, mà hướng tới cùng địa phương đưa các định hướng hợp tác vào triển khai thực tế, từng bước hình thành những mô hình có khả năng đánh giá, kiểm chứng và nhân rộng.

Ở góc độ triển khai, ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS, nhấn mạnh: Chuyển đổi số hiệu quả cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng nhu cầu, lựa chọn những bài toán ưu tiên và thiết kế giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh để từng bước cụ thể hóa định hướng hợp tác thành các chương trình, giải pháp có khả năng triển khai và tạo ra giá trị thực tế.

Một điểm nhấn trong hợp tác giữa Lào Cai và CMC là thúc đẩy chuyển đổi AI, nghiên cứu lộ trình đưa AI vào hoạt động quản trị, điều hành và phục vụ người dân.

Hai bên định hướng tăng cường ứng dụng AI trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định; đồng thời nghiên cứu các giải pháp trợ lý số, dịch vụ hành chính và những ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu thực tế.

Song song với công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một yếu tố quan trọng. CMC đồng hành cùng tỉnh trong nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác dữ liệu và sử dụng các công cụ AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Không dừng ở chính quyền số, hợp tác giữa Lào Cai và CMC còn hướng tới thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, gắn công nghệ với những lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xuất nhập khẩu và logistics.

Trong lĩnh vực xã hội, hai bên định hướng thúc đẩy các giải pháp số trong y tế, giáo dục, thanh toán số và phổ cập kỹ năng số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số của người dân. Các nội dung hợp tác được đặt trong mục tiêu chung là tạo ra một hệ sinh thái số đồng bộ, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

Để các kết quả nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm, TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, mở rộng không gian thử nghiệm và tăng cường liên kết giữa chính quyền, viện, trường, doanh nghiệp cùng các đối tác quốc tế.