Lào Cai: Khẩn trương khắc phục hậu quả do giông lốc, mưa đá gây ra

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do giông lốc, mưa đá kèm sét gây ra trên địa bàn trong ngày 29/3, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.
Chú thích ảnh
Gió lốc làm tốc mái ngôi nhà của người dân tại xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát rạng sáng 29/3. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê, tổng thiệt hại trong đợt thiên tai này của Lào Cai lên đến trên 5,1 tỷ đồng. Đã có 1 người bị thương là ông Trần Đình Thế (sinh năm 1979) trú tại tổ 11, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát. Hiện tại sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục, chờ xuất viện.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 63 nhà bị ảnh hưởng thiên tai, trong đó có 1 nhà tại thị xã Sa Pa bị sập đổ hoàn toàn. Một phòng học tại điểm trường Tiểu học Bản Phố, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều cột điện hạ thế, cây xanh bị gãy đổ, ảnh hưởng tới giao thông trên một số tuyến đường của huyện Bát Xát.

Giông lốc, kèm theo mưa đá cũng gây thiệt hại tới sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Cụ thể: 185 ha ngô trà sớm, 25 ha đậu đỗ bị dập lá, gãy ngọn; 15 ha cây lê bị rụng quả tại xã Y Tý, huyện Bát Xát; 800m2 khung, nhà lưới vườn ươm sập đổ hư hỏng hoàn toàn, làm thiệt hại 8.000 cây chuối giống tại xã Bản Xen, huyện Mường Khương.

Chú thích ảnh
Gió lốc làm tốc mái ngôi nhà của người dân tại huyện Bát Xát rạng sáng 29/3/2024. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn thị xã Sa Pa và các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các gia đình bị tốc mái dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn đã được dựng lán ở tạm và hỗ trợ vật liệu dựng lại nhà.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai cử cán bộ phối hợp với chính quyền các xã bị thiệt hại trên địa bàn hướng dẫn nhân dân khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình thời tiết được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc rà soát, thống kê các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai; sẵn sàng phòng, tránh theo phương châm “4 tại chỗ”; cắt tỉa cành, nhánh cây có nguy cơ gãy, đổ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đường dây điện, nhà ở…; đặc biệt là hướng dẫn người dân cách gia cố, chằng chống nhà ở nhằm hạn chế tốc mái do giông lốc, mưa đá.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.