Lào Cai: Diễn tập ứng phó với các tình huống trước ngày bầu cử

Ngày 19/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức buổi diễn tập bảo đảm y tế phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ứng phó với các trường hợp có thể xảy ra trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Các cử tri được kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử.

Tại buổi diễn tập, các đơn vị đã thực hiện việc triển khai công tác bầu cử với 4 tình huống giả định: Thực hiện bầu cử đối với người có sức khỏe bình thường; thực hiện bầu cử tại điểm phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà tại và tổ chức bầu cử tại khu cách ly. Các tình huống trong kịch bản diễn tập đều được xử lý đúng yêu cầu về phòng, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm việc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật.

Chú thích ảnh
Cử tri đi bỏ phiếu từng người một. 

Theo đó, các tình huống trong kịch bản diễn tập tại tất cả các điểm bỏ phiếu đều được xử lý đúng yêu cầu. Người tham gia tổ chức bầu cử và cử tri đi bầu phải thực hiện quy định 5K về phòng, chống dịch. Cử tri vãng lai phải khai báo y tế, toàn bộ cử tri được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh, phát hiện các biểu hiện sốt, ho, khó thở và thực hiện khử khuẩn. Thùng phiếu lưu động được sử dụng; các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ tổ bầu cử và cử tri cách ly tại nhà, cách ly tập trung hoặc ở khu vực giản cách, phong tỏa... được thực hiện.

Cán bộ tham gia buổi diễn tập đều đã được tập huấn, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch và khâu tổ chức bầu cử. Các lực lượng này có sự chuẩn bị kỹ, phối hợp tốt với nhau nên mỗi tình huống đều được xử lý kịp thời ngăn chặn dịch lây lan, đảm bảo ngày bầu cử được diễn ra an toàn.

Chú thích ảnh
Cử tri giữ khoảng cách trong quá trình viết phiếu bầu cử.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai chia sẻ, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức diễn tập bầu cử trước ngày bầu cử chính thức 23/5. Buổi diễn tập đã xây dựng các tình huống cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao tính sẵn sàng, khả năng đáp ứng nhanh và chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ trong các khâu tổ chức, sẵn sàng ứng phó với những trường hợp có thể xảy ra trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.