Lào Cai: 100% số xã của Bắc Hà, Mường Khương, Si Mai Cai có điện lưới quốc gia

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, diện mạo các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai) đã có những đổi thay tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 13%, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện...

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, diện mạo các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai) đã có những đổi thay tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 13%, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện: 100% các xã có điện lưới quốc gia, có trạm y tế xã, có đường ô tô đến trung tâm xã; 90% thôn bản có đường liên thôn. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới cho 85% diện tích đất ruộng; 80% số hộ nông thôn được sử dụng nước sạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững trên địa bàn các huyện nghèo thụ hưởng 30a xuống bình quân là 8% (năm 2011).


Tuy nhiên, quá trình thực hiện NQ 30a cũng cho thấy, một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa hiểu và thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình, còn biểu hiện trông chờ, ỷ lại. Việc bố trí nguồn vốn của Trung ương thấp so với nhu cầu thực tế, mới chỉ đáp ứng gần 15% nhu cầu vốn theo đề án. Một số chỉ tiêu giảm nghèo xuống mức ngang bằng mức trung bình của tỉnh, lao động nông nghiệp còn dưới 60% lao động xã hội và tỷ lệ nông thôn qua đào tạo đạt trên 40% là rất khó thực hiện đối với các huyện nghèo…


Minh Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.